Tin mới

Lực lượng khẩn cấp Bắc Kinh trong "trạng thái thời chiến" trước phán quyết

Thứ ba, 12/07/2016, 20:04 (GMT+7)

Cơ quan phụ trách các vấn đề khẩn cấp của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ra thông báo yêu cầu các đơn vị trực thuộc vào "trạng thái thời chiến" trước phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện "đường lưỡi bò" của Philippines đối với Bắc Kinh.

Cơ quan phụ trách các vấn đề khẩn cấp của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ra thông báo yêu cầu các đơn vị trực thuộc vào "trạng thái thời chiến" trước phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện "đường lưỡi bò" của Philippines đối với Bắc Kinh.

Theo Apple Daily, thông báo của Văn phòng Ủy ban các vấn đề khẩn cấp của Trung Quốc nêu rõ các đơn vị trực thuộc phải trực chiến 24/24 từ 8h sáng nay đến hết ngày 17/7.

Văn phòng Ủy ban các vấn đề khẩn cấp của Trung Quốc được đặt ở các tỉnh, phụ trách xử lý những vấn đề khẩn cấp như thiên tai, an ninh công cộng.

Cảnh sát bảo vệ khu vực gần đại sứ quán Philippines ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Truyền thông Hong Kong cho rằng, Trung Quốc lo ngại phán quyết "đường lưỡi bò" của PCA sẽ khiến người dân phản ứng tiêu cực.

Sáng nay, Trung Quốc đã điều động hơn 20 cảnh sát có mặt bên ngoài đại sứ quán Philippines ở Bắc Kinh. Hai xe tải chở hàng rào ngăn cản đám đông cũng được chở tới, dấu hiệu cho thấy Trung Quốc dường như đoán trước sẽ có biểu tình sau phán quyết của Tòa Trọng tài.

[mecloud]gt8FRTrNiy[/mecloud]

Đại sứ quán Philippines hôm nay (12/7) cũng đã gửi email đến các công dân nước này đang ở Trung Quốc, cảnh báo về "mối đe dọa" cá nhân, kêu gọi mọi người "cẩn thận" do căng thẳng đang tăng lên liên quan đến vụ kiện "đường lưỡi bò".

Công dân Philippines tại Trung Quốc được nhắc nhở tránh tham gia các cuộc hội họp hay thảo luận công khai về chính trị, đặc biệt trên mạng xã hội. Họ cũng được khuyến cáo luôn phải mang theo thẻ căn cước, thông báo ngay cho đại sứ quán hoặc cảnh sát Trung Quốc về các mối đe dọa.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news