Tin mới

Lực lượng vũ trang Crưm sẽ sát nhập vào quân đội Nga

Chủ nhật, 23/03/2014, 08:37 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) "Lực lượng tự vệ vũ trang Crưm sẽ sớm được sáp nhập vào Quân khu Đông Nam, quân đội Nga" - Đô đốc Vladimir Komoyedov tuyên bố.

(Tinmoi.vn) "Lực lượng tự vệ vũ trang Crưm sẽ sớm được sáp nhập vào Quân khu Đông Nam, quân đội Nga" - Đô đốc Vladimir Komoyedov tuyên bố.

Phát biểu trước báo giới ngày 22-3, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga, Đô đốc Vladimir Komoyedov tuyên bố, lực lượng tự vệ vũ trang Crưm sẽ sớm được sáp nhập vào Quân khu Đông Nam (quân đội Nga).

Lực lượng vũ trang Crưm sẽ sát nhập vào quân đội Nga
Tự vệ Cộng hòa Crưm.

“Sau khi Crưm và Sevastopol chính thức sáp nhập vào Liên bang Nga, lực lượng tự vệ ở vùng lãnh thổ này cũng được biên chế lại vào Quân khu Đông Nam”, ông V.  Komoyedov cho biết. Ông này cũng nhấn mạnh, quá trình tái biên chế lực lượng tự vệ Crưm sẽ diễn ra nhanh chóng để đảm bảo an ninh cho Cộng hòa Crưm trong mọi tình huống mới phát sinh. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga cũng nhấn mạnh, hiện tại, quân đội Ukraine đang được triển khai quy mô lớn tới khu vực biên giới giáp Crưm.

Hiện tại, Cộng hòa Crưm có 34 đơn vị tự vệ với tổng quân số khoảng 22.000 tay súng. Phần lớn họ bày tỏ nguyện vọng muốn phục vụ lâu dài trong biên chế quân đội Crưm và trong tương lai là quân đội Nga.

Cùng với đó, chiều 21-3, 70 đơn vị quân đội Ukraine đồn trú tại Crưm đã chính thức treo quốc kỳ Nga.

(Theo Rian)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news