Tin mới

Lương tối thiểu vùng 2016 tăng 250.000-400.000 đồng

Thứ sáu, 04/09/2015, 10:26 (GMT+7)

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4\% tương đương 250.000-400.000 đồng.

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức đề xuất Tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4% tương đương 250.000-400.000 đồng. 

Sáng ngày 3/9, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ 3 cũng là lần họp cuối cùng quyết định mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Hai lần họp trước đó không đi đến thống nhất được mức tăng chung giữa các bên.

Phiên họp lần này có 15 thành viên đại diện của 3 bên gồm: Đại diện cho người lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); đại diện cho chủ sử dụng lao động (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) và Đại diện cho Chính phủ là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau khi bàn bạc giữa hai bên và tiến hành bỏ phiếu, mức chốt được đưa ra với dự đồng thuận của 14/15 thành viên bỏ phiếu. Hồi đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức đề xuất tăng tối thểu vùng năm 2016 là 12,4%.

Cụ thể mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 sẽ là: Vùng I tăng 400.000 đồng; Vùng II tăng 350.000 đồng; Vùng III tăng 300.000; Vùng IV tăng 250.000đồng. 

Chốt tăng lương tối thiểu vùng 2016 lên 12,4%. Ảnh Internet

Trong 2 cuộc họp trước đó, đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) với hội đồng ở mức lương tối thiểu của bốn vùng năm 2016 tăng 17% so với hiện tại, để nâng cao mức sống tối thiểu của người lao động. Cụ thể, vùng 4 vùng là 350.000 đồng, vùng 3 tăng 400.000 đồng, vùng 2 tăng 450.000 đồng và vùng 1 tăng 550.000 đồng. 

Trong khi đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lại đưa ra mức tăng lương tối thiểu năm 2016 là 10% với lý do là 70% tổng số doanh nghiệp kinh doanh không có lãi.

Theo quy định của Hội đồng tiền lương Quốc gia thì trong mỗi lần họp bà về lương tối thiểu vùng, đại diện các bên sẽ có quyền được đừng họp 1 lần. 

Ngày 5/8, phiên họp lần thứ nhất đại diện của chủ sử dụng lao động - VCCI đã xin dừng. Ngày 25/8 tiếp tục phiên họp thứ hai, đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xin dừng do không đạt được sự đồng thuận chung về mức tăng.

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết: Tại phiên họp lần thứ 3, hai bên vẫn không đạt được sự đồng thuận, đều đưa ra các phương án khác nhau. Chính vì thế Hội đồng tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu để đi đến quyết định mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4% và trình Chính phủ.

Với mức tăng này, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, ông vẫn chưa thoải mái, tuy nhiên cũng tạm hài lòng vì với mức tăng này tính ra cũng bằng với mức tăng của năm 2015.

K. Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news