Về việc sự vắng mặt của 2 thanh tra do Bộ điều động trong thời gian chấm thi trắc nghiệm có liên quan gì đến sai phạm trong chấm thi của Hà Giang hay không, có sự “móc nối” hay chỉ là vô tình, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, cho rằng, cơ quan điều tra nếu cần thì sẽ làm rõ điều này để đưa ra kết luận.
Trao đổi với phóng viên Thanh niên, Dân trí, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, cho biết: Năm nay, cũng giống năm 2017, Quy chế thi THPT quốc gia quy định mỗi hội đồng thi phải có thanh tra của Bộ GD&ĐT về cắm chốt ở các địa phương trong quá trình coi thi và chấm thi.
Theo đó, 2 cán bộ của Trường Đại học Tân Trào được cử lên đảm nhiệm nhiệm vụ trên. Thế nhưng, hai người này lại tự ý rời vị trí để về Trường Đại học Tân Trào từ tối 1/7 đến 14h30 ngày 2/7.
Việc tự ý bỏ vị trí của 2 cán bộ đã vi phạm quy định công tác thanh tra và thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu phía trường xử lý nghiêm.
Đáng nói, Hà Giang vẫn tiến hành quét bài thi trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 dù vắng mặt thanh tra của Bộ GD&ĐT.
Danh tính 2 cán bộ vắng mặt là Huy và Nguyện.
Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT nói với nguồn trên, cả ông Huy, Nguyện và Sở GD&ĐT Hà Giang đều không báo cáo Thanh tra Bộ biết việc vắng mặt này. Sự việc chỉ được báo cáo khi xảy ra bê bối gian lận điểm thi gây chấn động cả nước.
"Tôi đã yêu cầu các đồng chí này giải trình thì cả 2 cán bộ này đều khẳng định sự vắng mặt này không liên quan gì đến sai phạm trên, mà chỉ về vì cuộc họp của Trường Đại học Tân Trào", ông Bằng nói với nguồn trên.
Về việc sự vắng mặt của 2 thanh tra do Bộ điều động trong thời gian chấm thi trắc nghiệm có liên quan gì đến sai phạm trong chấm thi của Hà Giang hay không, có sự “móc nối” hay chỉ là vô tình, ông Bằng cho rằng, cơ quan điều tra nếu cần thì sẽ làm rõ điều này để đưa ra kết luận.
Liên quan vụ việc, sáng 18/7 trong cuộc họp thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Sơn (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) đã giao công an tỉnh điều tra trên cơ sở đề nghị của Sở GD&ĐT.
Đức Hoà (tổng hợp)