Tin mới

Lý do Mỹ ngừng điều tàu tới Biển Đông sau khi Trump nhậm chức

Thứ ba, 09/05/2017, 10:34 (GMT+7)

Trong cuộc họp báo mới đây diễn ra tại Singapore, Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ), đô đốc Scott Swift đã lên tiếng khẳng định, việc Mỹ tạm dừng điều tàu tham gia "tự do hàng hải" tại Biển Đông không có nghĩa là Mỹ không còn quan tâm đến khu vực này.

Trong cuộc họp báo mới đây diễn ra tại Singapore, Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ), đô đốc Scott Swift đã lên tiếng khẳng định, việc Mỹ tạm dừng điều tàu tham gia "tự do hàng hải" tại Biển Đông không có nghĩa là Mỹ không còn quan tâm đến khu vực này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hành động điều tàu đến tham gia hoạt động "tự do hàng hải" tại biển Đông bị gián đoạn từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức nhậm chức.

Đô đốc Scott Swift. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo hôm qua 8/5 tại Singapore, đô đốc Swift khẳng định, "chúng tôi chỉ đang trải qua giai đoạn chuyển giao quyền lực". Theo đô đốc, vấn đề này hiện vẫn đang được thảo luận vì chính quyền mới vẫn đang xem xét dựa vào tình hình thực tế và chờ cơ hội thích hợp để hành động.

Theo ông Swift, "thời cơ chỉ đến nếu chúng tôi có tàu trong khu vực và có một địa điểm đáng lo ngại". Vị Chỉ huy này cũng khẳng định, hiện Hải  quân Mỹ vẫn tiếp tục đề xuất triển khai những hoạt động như vậy.

Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump từng nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh vì những yêu sách chủ quyền phi lý của quốc gia này tại một số đảo, đá tại Biển Đông. Tuy nhiên, sau khi chiến thắng, ông chủ Nhà Trắng lại khẳng định thường xuyên khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như thể hiện thái độ tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác với Bắc Kinh. Thái độ thay đổi này của ông Trump được giới chuyên gia giải thích, ông chủ Nhà Trắng muốn tranh thủ sự giúp đỡ của Tập Cận  Bình, nhằm gây áp lực lên Triều Tiên, ép nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news