Tin mới

Lý do S-500 của Nga khiến Mỹ hoảng sợ

Thứ sáu, 06/05/2016, 09:49 (GMT+7)

Nhà phân tích quốc phòng Dave Majumdar viết trên tờ National Interest rằng các quan chức quốc phòng Mỹ đang sợ hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 tiên tiến của Nga tốt đến nỗi những chiến đấu cơ tàng hình tốt nhất trong kho vũ khí của Lầu Năm Góc cũng không thể làm gì nó.

Nhà phân tích quốc phòng Dave Majumdar viết trên tờ National Interest rằng các quan chức quốc phòng Mỹ đang sợ hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 tiên tiến của Nga tốt đến nỗi những chiến đấu cơ tàng hình tốt nhất trong kho vũ khí của Lầu Năm Góc cũng không thể làm gì nó.

Hệ thống phòng thủ tiên tiến S-500 của Nga khiến Mỹ lo sợ. Ảnh: Sputnik

"Thật vậy, một số vũ khí mới của Nga - như S-500 - có khả năng khiến nhiều quan chức quốc phòng Mỹ sợ rằng ngay cả những chiến đấu cơ tàng hình như F-22, F-35 và B-2 cũng sẽ gặp vấn đề chiến thắng chúng", ông quan sát thấy.

Các quan chức quốc phòng Nga hy vọng rằng S-500 sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai gần nhưng chưa ấn định ngày cụ thể. Trong tháng 4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov nói với hãng RIA Novosti rằng việc triển khai hệ thống này chưa được lên kế hoạch trong năm nay.

Trung đoàn tên lửa phòng không và chống đạn đạo đầu tiên được tin là vượt trội trên thế gới sẽ bảo vệ Moscow và miền trung nước Nga.

Điều thú vị là có một khía cạnh khác liên quan tới S-500 và các trang thiết bị quân sự tiên tiến khác của Nga khiến Lầu Năm Góc ngạc nhiên.

"Như một quan chức ngành công nghiệp Mỹ đã lưu ý, trong khi lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Nga bị thiệt hại rất nhiều sau khi Liên Xô sụp đổ thì Moscow, bằng cách nào đó vẫn tiếp tục phát triển được hệ thống phòng không tiên tiến mà không giảm sút khả năng", ông Majumdar nói thêm.

S-500 Prometey, còn được gọi là 55R6M Triumfator-M, là hệ thống tên lửa phòng không và chống đạn đạo tiên tiến do Nga phát triển. Nó được dự dịnh sẽ thay thế cho S-300.

S-500 do Almaz Antey thiết kế, được cho là có tầm bắn khoảng 600 km. Hệ thống này có thể đánh chặn đồng thời 10 tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh đang bay với tốc độ 7km/s. Prometey có khả năng tấn công các mục tiêu ở độ cao lên đến 200 km.

Hệ thống này có thể đánh chặn máy bay và các máy bay không người lái cũng như phá hủy các vệ tinh, các thiết bị tàn phá không gian có quỹ đạo trái đất thấp và vũ khí quỹ đạo.

S-500 sẽ là sự nâng cấp lớn của tổ hợp S-400 tiên tiến sắp được được đưa vào sử dụng. Nó "sẽ hình thành lên tầng trên của hệ thống phòng không tích hợp nhiều tầng lớp của Nga", nhà phân tích này nói thêm.

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: S-500