Tin mới

Lý Nhã Kỳ: Tài sản khủng và hậu phương tỷ phú “bí ẩn”

Thứ sáu, 31/10/2014, 09:23 (GMT+7)

Với xuất thân khá bình thường,\nnhưng người đẹp Lý Nhã Kỳ lại khoe có mối quan hệ thân thiết với nhiều đại gia\ntầm cỡ. Không những vậy, Lý Nhã Kỳ là một trong những người đẹp giàu nhất nhì\nshowbiz Việt tính đến thời điểm này, khi cô nắm trong tay một khối tài sản khổng\nlồ.

 

 

Với xuất thân khá bình thường, nhưng người đẹp Lý Nhã Kỳ lại khoe có mối quan hệ thân thiết với nhiều đại gia tầm cỡ. Không những vậy, Lý Nhã Kỳ là một trong những người đẹp giàu nhất nhì showbiz Việt tính đến thời điểm này, khi cô nắm trong tay một khối tài sản khổng lồ.

Những ngày vừa qua, dư luận lại được một phen xôn xao khi Lý Nhã Kỳ thông báo sẽ tổ chức Lynk Fashion Show tại Dinh Thống Nhất với sự tham gia của các thương hiệu cùng các nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu tiên các bộ sưu tập vừa tham gia trình diễn trên sân khấu thời trang New York, Paris… cùng những nhà thiết kế lừng danh sẽ được giới thiệu ở Việt Nam.

Show diễn sẽ có hơn 200 vị khách mời là các tỉ phú, doanh nhân nổi tiếng, thành đạt, các nghệ sĩ… đến từ Châu Âu, châu Á và Việt Nam. Đặc biệt, lần này sẽ có sự hiện diện của tỉ phú Mouna Ayoub nổi tiếng thế giới. Bà sở hữu trên 20.000 bộ đồ thời trang đắt giá thuộc dòng haute couture đồng thời cũng là nhà bảo trợ đặc biệt của các hãng thời trang danh tiếng Chanel, Jean Paul Gaultier, Christian Dior… Bà đến Việt Nam tham dự chương trình theo lời mời của Lý Nhã Kỳ và lưu lại trong 5 ngày để được khám phá văn hóa Việt.

Vốn nổi tiếng là một trong mỹ nhân giàu có bậc nhất showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngạc nhiên khi lấn sân kinh doanh trong khá nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh bất động sản, cố vấn đầu tư, kinh doanh sản phẩm thời trang đắt giá đến kinh doanh thiết bị nội thất, kim cương...

Tuy nhiên, dường như tất cả những hoạt động kinh doanh này đều không mang lại nhiều lợi nhuận cho người đẹp khi khoản lỗ không hề nhỏ trong hoạt động kinh doanh của cô mới được tiết lộ.

Sở hữu khổi tài sản “khủng”

Lý Nhã Kỳ hiện là bà chủ một cửa hàng kim cương cao cấp, có mối quan hệ rộng rãi và thân thiết với nhiều vị đại gia đầy quyền lực, đồng sở hữu cửa hàng thời trang hàng hiệu có giá trị lên đến hàng trăm tỷ. Cô luôn xuất hiện trên các trang báo mạng với hình ảnh diện váy, thử váy từ vài nghìn với cả trăm nghìn đô, đeo kim cương, dát vàng ngọc lóng lánh.

Điều này khiến cho nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao cô gái này lại giàu tới vậy? Bản thân kiều nữ này cũng thừa nhận rằng có rất nhiều người đến giờ vẫn thắc mắc vì sao cô giàu có đến vậy. Khi các nghệ sĩ Việt không mấy ai khoe nhà lầu, xe hơi thì Lý Nhã Kỳ đã biết cách tạo sự quan tâm bằng việc khoe căn biệt thự màu trắng sang trọng ở khu Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) và xe hơi đắt tiền.

Lý Nhã Kỳ sở hữu một tòa nhà rộng khoảng 600m2 nằm trên đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM. Tòa nhà này cô dùng để mở các showroom kinh doanh thời trang cao cấp và kim cương. Nhãn hàng của cựu đại sứ du lịch chuyên để phục vụ cho giới thượng lưu.

Cửa hàng thời trang Lynk của Lý Nhã Kỳ nổi lên như một địa điểm quy tụ những dòng sản phẩm thuộc hàng quý hiếm và có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Các sản phẩm thời trang của Lý Nhã Kỳ chuyên về 2 dòng sản phẩm Ready To Wear và Haute Couture (thời trang cao cấp và có số lượng giới hạn).

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn có các loại giày dép, mắt kính, trang sức bằng Pha lê và kim cương của hơn 20 thương hiệu thời trang quốc tế cùng được trưng bày. Đúng với đẳng cấp của mình, Lý Nhã kỳ xác định và phân khúc đối tượng khách hàng là những chính khách, doanh nhân thành đạt, những ngôi sao trong nước, quốc tế và những ai mong muốn sở hữu cho mình phong cách thời trang sang trọng của những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Không những vậy, cô còn sở hữu bộ sưu tập váy áo lên đến hàng trăm tỷ. Mỗi khi xuất hiện, Lý Nhã Kỳ luôn thể hiện đẳng cấp thời trang vượt bậc khi khoác lên mình những mẫu thiết kế đắt giá như: Stella McCartney, Elie Saab và đặc biệt là Alexander McQueen… Cô cũng là người chi tiền không tiếc tay và sẵn sàng bỏ ra 2 tỷ để mua một chiếc váy “độc” của Alexander McQueen.

Chưa hết, bộ trang sức vườn hồng có giá 10 tỷ đồng, đồng hồ Piaget trị giá 6 tỷ, bộ trang sức hình rắn có giá 10 tỷ đồng, bộ trang sức kim cương rồng có giá trên dưới 10 tỷ, cùng với vô số món hàng hiệu mà Lý Nhã Kỳ từng “đắp” lên người cũng đã nói lên được phần nào mức độ giàu có và cuộc sống xa hoa của mỹ nhân này.

Gần đây nhất là sự kiện đi dự Liên hoan phim Cannes, Lý Nhã Kỹ đã bỏ ra 2 tỷ đồng để “tậu” chiếc váy chanel và kèm đó là bộ trang sức trị giá 12 tỉ.

Hậu phương tỷ phú “bí ẩn”

Với xuất thân khá bình thường, nhưng người đẹp lại khoe có quan hệ với nhiều đại gia tầm cỡ, thậm chí còn giới thiệu họ là mẹ nuôi, anh chị nuôi. Tuy nhiên Lý Nhã Kỳ luôn khẳng định, khối tài sản khổng lồ của cô là do một tay cô gây dựng không dựa lưng vào ai cả.

Người mẹ nuôi đầu tiên mà Lý Nhã Kỳ công bố năm 2009 là bà Alice Chiu, chủ tịch tập đoàn Henyep đồng thời là chủ tịch Quỹ từ thiện quốc tế Sheen Hok. Bà Alice nổi tiếng là người phụ nữ giàu lòng nhân ái, có nhiều đóng góp cho quỹ Từ thiện trên thế giới. Sau khi công bố mẹ nuôi tỷ phú, thời gian không lâu sau đó, Lý Nhã Kỳ chính thức được bầu là phó chủ tịch quỹ Sheen Hok.

Người mẹ nuôi thứ hai của cô Kỳ là bà Madame Wong – chủ tịch tập đoàn kim cương Enigma nổi tiếng Hong Kong. Bà Madame Wong còn được biết tới là nữ hoàng kim cương tại Hong Kong. Chính vì thế, Lý Nhã Kỳ cũng trở thành chủ nhãn hàng và gương mặt đại diện thương hiệu này tại Việt Nam.

Anh nuôi Lý Nhã Kỳ cũng là những người có quyền lực, hết sức giàu có. Đó là người anh nuôi tỷ phú Soofeen Hu - một nghệ nhân nổi tiếng người Trung Quốc gốc Myanmar. Sofeen Hu được xem là ông vua ngọc thế giới, người đã sáng lập ra Viện Bảo tàng những tác phẩm nghệ thuật làm từ ngọc bích tháng 8/2009. Với mối quan hệ này có lẽ người anh nuôi  tỷ phú Soofeen Hu cũng sẽ phần nào giúp đỡ cho Lý Nhã Kỳ trong việc buôn bán mặt hàng kim cương cao cấp.

Chỉ vậy thôi cũng đã khiến cho người khác phải ghen tức với những mối quan hệ của vị kiều nữ này. Nhưng không dừng lại ở đó, cô còn có thêm người anh nuôi tỷ phú thuộc giới thượng lưu của Philippines là ông Chavit Singson.

Chavit Singson, tên thật là Luis Crisologo Singson, khởi nghiệp là một doanh nhân. Sau đó, ông tham gia chính trường, trở thành một chính khách có tầm ảnh hưởng ở Philippines. Ông đang giữ chức Thống đốc bang Vigan kiêm cố vấn An ninh Chính phủ (Governor Security Adviser).

Lý Nhã Kỳ cũng từng chia sẻ, cô có người chị kết nghĩa là quản lý ở Đài truyền hình Hồng Kông TVB. Hiện nay người chị này đang quản lý trong tay khoảng 700 nghệ sĩ. Cô cho rằng, gặp gỡ chị  là cơ hội để Lý Nhã Kỳ giới thiệu cho mọi người biết đến diễn viên Việt Nam.

Việc nằm trong một gia đình toàn tỷ phú như thế này thì liệu rằng việc Lý Nhã Kỳ tuyên bố cô giàu có là dựa vào chính bản thân mình, không hề dựa lưng vào bất kỳ ai có hoàn toàn chính xác?

Theo Bảo An/Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news