Tin mới

Mai Phương Thúy nịnh khéo Noo Phước Thịnh dù đã "đường ai nấy đi"

Thứ ba, 22/01/2019, 14:45 (GMT+7)

Mai Phương Thúy nịnh khéo Noo Phước Thịnh dù đã đường ai nấy đi, gọi Noo là người đàn ông quyền lực.

Mai Phương Thúy một lần nữa khiến nhiều người ghen tị khi gọi Noo Phước Thịnh là "người đàn ông quyền lực".

Vừa qua, người hâm mộ xôn xao về mối quan hệ giữa Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy. 

Theo đó, sự việc bắt nguồn từ nụ hôn của cả hai trong đám cưới của Á hậu Tú Anh.

Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, Noo Phước Thịnh đã chính thức lên tiếng khi chia sẻ cả hai có những tình cảm đẹp, thậm chí vượt hơn cả tình yêu vì cả hai có quá nhiều điểm tương đồng. Anh không muốn đặt bất kỳ tên gọi nào cho mối quan hệ này, chỉ cần biết "với Noo, Thúy rất là đặc biệt" và "Noo cảm thấy mình cần phải bảo bọc cho Thúy".

Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh có những khoảnh khắc thân mật bên nhau. Ảnh: Internet

Mặc dù hiện tại cả hai đã chia tay nhưng vẫn luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. 

Lời bình luận của Mai Phương Thúy trên trang cá nhân khiến dân mạng đổ rần rần. Ảnh: Facebook nhân vật

Mới đây, sau khi Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ bày tỏ quan điểm "Đàn ông thật không dễ hiểu…" trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, cư dân mạng lập tức vào bình luận: "Thế anh Noo có dễ hiểu không chị?" Mai Phương Thúy liền trả lời: "Noo là người đàn ông quyền lực".

Hai người từng có khoảng thời gian bên nhau khá mặn nồng. Ảnh: Facebook nhân vật

Có thể thấy, dù đã chia tay, nhưng cả hai vẫn luôn dành lời tốt đẹp cho nhau. 
Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy có một khoảng thời gian hẹn hò từ trước đây nhưng họ kín tiếng đến mức không nhiều người biết.

Phải cho đến khi cả hai ôm hôn tình tứ tại đám cưới của Á hậu Tú Anh, tin đồn mới lại rộ lên mạnh mẽ. 

Noo Phước Thịnh cũng đã chính thức lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm của cả hai trong chương trình "Một tiếng kể hết".

Hiện họ chỉ giữ cho nhau tình bạn đẹp nhưng fans của cặp đôi vẫn ra sức ủng hộ thần tượng của mình tái hợp.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news