Tin mới

Mang thai con của người khác vì...thụ tinh nhân tạo

Thứ năm, 10/04/2014, 11:46 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã vô cùng hốt hoảng vì sự nhầm lẫn của bác sĩ trong quá trình thụ tinh nhân tạo cho họ, bác sĩ đã cấy nhầm phôi của người khác vào cơ thể người vợ.

(Tinmoi.vn) Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã vô cùng hốt hoảng vì sự nhầm lẫn của bác sĩ trong quá trình thụ tinh nhân tạo cho họ, bác sĩ đã cấy nhầm phôi của người khác vào cơ thể người vợ.

Li, 38 tuổi, và vợ là Han, 35 tuổi, sống ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã quyết định thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo sau một thời gian dài hiếm muộn. Mặc dù đã kết hôn được 5 năm trời và luôn mong mỏi có một mụn con, người vợ vẫn không thể thụ thai theo phương thức tự nhiên.

Mang thai con của người khác vì...thụ tinh nhân tạo

Phôi thai được bảo quản bên ngoài một thời gian rồi được cấy vào cơ thể người mẹ (Ảnh minh hoạ)

Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ tại bệnh viện đã lấy trứng và tinh trùng của 2 vợ chồng để thụ tinh trong ống nghiệm. Ngày 1/4, bác sĩ tiến hành đưa phôi thai vào tử cung của bà Han.

Tuy nhiên, ngay sau khi thực hiện xong việc cấy ghép, bệnh viện đã vội vàng thông báo cho họ rằng phôi thai vừa được cấy vào tử cung của người vợ không phải là của hai vợ chồng này. Do nhầm lẫn, bác sĩ đã cấy nhầm phôi của người khác cho bà Han.

 Được biết, đây là phương pháp thụ tinh không qua giao hợp bình thường. Để làm thụ tinh ống nghiệm, cả người bố và người mẹ phải trải qua một thời gian làm các xét nghiệm rồi mới lấy trứng và tinh trùng để cấy ghép phôi. 

Vụ việc nhanh chóng được thông báo cho cơ quan chức năng. Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

P.V

Theo Asiaone

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news