Tin mới

Mang vali tiền lẻ đi đóng học phí

Thứ sáu, 07/02/2014, 16:10 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Để phản đối việc nhà trường tăng học phí, cậu sinh viên này đã mang hẳn một vali toàn tiền lẻ đi đóng học.

(Tinmoi.vn) Để phản đối việc nhà trường tăng học phí, cậu sinh viên này đã mang hẳn một vali toàn tiền lẻ đi đóng học.

Luq Mughal mang theo vali tiền lẻ để đóng học phí

Luq Mughal mang theo vali tiền lẻ để đóng học phí

Nam sinh Luq Mughal đang học kỹ thuật điện tại ĐH Utah, Mỹ phải đóng 2.000 USD học phí trong năm nay. Mặc dù đã được giảm học phí do có bố là giảng viên đại học song cậu sinh viên 21 tuổi này cũng phải làm việc vào ngày nghỉ để đóng tiền học. Việc nhà trường tăng học phí “đang gây khó khăn cho các sinh viên. Rất nhiều người phải sống trong nghèo khó và tình trạng có thể tồi tệ hơn trước việc này”, Luq nói.

Học phí tại các trường đại học trong tiểu bang Utah đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua (từ 2.742 USD năm học 2002-2003 lên 6.511 USD năm nay). Nhà trường lý giải việc tăng học phí nhằm phục vụ công tác giảng dạy.

Mughal đã thu thập những tờ 1 USD đựng trong một vali và mang đến nộp học phí vào ngày thứ ba vừa qua.

Bảo Linh (Theo sltrib)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news