Tin mới

Mâu thuẫn trong quán ăn sáng, thanh niên lấy dao đâm chết người

Thứ tư, 25/03/2015, 15:15 (GMT+7)

“Khi uống rượu trong quán, Úy bị Dung đánh nên ức quá chạy vào làng lấy dao quay lại truy sát. Khi cầm dao đi tới chỗ Dung, anh ta nói “tao đã xin lỗi mày rồi, giờ mày thế thì tao đâm chết mày”, một người dân gần hiện trường vụ án mạng kể lại.

“Khi uống rượu trong quán, Úy bị Dung đánh nên ức quá chạy vào làng lấy dao quay lại truy sát. Khi cầm dao đi tới chỗ Dung, anh ta nói “tao đã xin lỗi mày rồi, giờ mày thế thì tao đâm chết mày”, một người dân gần hiện trường vụ án mạng kể lại.


 

Theo báo Dân Việt khoảng 8h sáng 25.3, tại khu vực chợ Đám (xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội), anh Nguyễn Tân Dung (SN 1968, Thanh Liệt, Thanh Trì) bị một nam thanh niên dùng dao đâm tử vong.

Công an huyện Thanh Trì sau đó đã cùng các đơn vị liên quan tới khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi điều tra, làm rõ vụ án mạng. Cơ quan điều tra cho biết: Sau khi gây án, nghi phạm đâm chết anh Dung là Nguyễn Văn Úy (SN 1982, Thanh Hà, Thường Tín, Hà Nội) đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu: Sáng 25.3, anh Dung và Úy cùng đến ăn sáng ở quán đối diện chợ Đám. Hai người sau đó xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Bị anh Dung đánh, Úy bực tức bỏ đi lấy một con dao rồi quay lại truy sát, đâm anh Dung tử vong.

“Khi uống rượu trong quán, Úy bị Dung đánh nên ức quá chạy vào làng lấy dao quay lại truy sát. Khi cầm dao đi tới chỗ Dung, anh ta nói “tao đã xin lỗi mày rồi, giờ mày thế thì tao đâm chết mày”, một người dân bán hàng tại chợ Đám, gần hiện trường vụ án mạng kể lại.

Vụ án mạng khiến nhiều người dân bán hàng tại chợ Đám bị một phen hoảng hồn. Nhiều người bán hàng cách nơi nạn nhân tử vong chừng chục mét cho biết, họ quá hoảng sợ khi thấy nam thanh niên vác dao đánh nhau nên đều bỏ chạy.

“Lúc đầu chúng tôi thấy họ lời qua tiếng lại, xô xát ở quán ăn sáng. Tưởng thế là xong, ai ngờ lúc sau thấy nam thanh niên cầm dao quay lại đuổi đâm chém người kia. Chúng tôi sợ quá chạy hết”, một nhân chứng kể lại.

Một số người dân trong khu vực cho biết, cả nạn nhân Dung và nghi phạm Úy đều không phải người địa phương, nhưng sinh sống tại xã Đại Áng một thời gian.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Trì điều tra, làm rõ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news