Tin mới

Máy bay AirAsia QZ8501: Định vị được mảnh vỡ thứ 5, nhận dạng được 6 thi thể

Chủ nhật, 04/01/2015, 19:34 (GMT+7)

Ngày 4/1, các đội tìm kiếm cứu hộ đã định vị được mảnh vỡ lớn thứ 5 của chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của Hãng hàng không AirAsia bị rơi xuống biển.\n>>Chuyến bay QZ8501: Phát hiện vật thể “nghi là đuôi máy bay”>> Máy bay QZ8501 mất tích: Lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận hiện trường

Ngày 4/1, các đội tìm kiếm cứu hộ đã định vị được mảnh vỡ lớn thứ 5 của chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của Hãng hàng không AirAsia bị rơi xuống biển.

Theo tin tức trên Giao thông Vận tải, ngày 4/1, ông Bambang Soelistyo - Giám đốc Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cho biết lực lượng tìm kiếm cứu hộ xác định đượng vị trí được mảnh vỡ lớn thứ 5 của máy bay số hiệu QZ 8501 bị rơi xuống biển, mang theo 162 người.

Kích thước mảnh vỡ thứ 5 dài gần 10m, rộng hơn 1m, cao khoảng 0,5m. 9 tàu cứu hộ đa quốc gia đã có mặt ở khu vực mảnh vỡ để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trước đó, hôm qua, đã xác định được 4 mảnh vỡ lớn. Hiện 31 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, 30 trong số đó đã được đưa về bệnh viện Surabaya để nhận dạng. Mới chỉ có 6 thi thể được xác minh danh tính.

Hiện 90 thợ lặn Indonesia và Nga đang tìm cách tiếp cận thân máy bay để tìm kiếm những thi thể có thể bị kẹt bên trong và tìm hộp đen của máy bay. Hiện vẫn chưa xác định được vị trí hộp đen.

Máy bay AirAsia QZ8501: Định vị được mảnh vỡ thứ 5, nhận dạng được 6 thi thể - Ảnh 1

Cơ quan Basarnas thông báo tàu hải quân Singapore đã trục vớt thêm được 1 thi thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hải quân Mỹ ngày 3/1 đã điều tàu tuần duyên USS Fort Worth (LCS 3) tới hỗ trợ tàu khu trục USS Sampson (DDG 102) tìm kiếm máy bay QZ8510 theo đề nghị của chính phủ Indonesia.

USS Fort Worth - loại tàu chiến nhỏ và có khả năng tàng hình - đang được triển khai luân phiên cho Hạm đội 7 Hải quân Mỹ và hoạt động rất hiệu quả, linh hoạt tại các vùng biển nông. USS Fort Worth cũng được trang bị một máy bay trực thăng MH-60R và 2 xuồng cao tốc RHIB để tăng cường tối đa khả năng tìm kiếm.

Hôm nay, có 14 máy bay và 26 tàu hải quân đến từ nhiều nước trên thế giới; trong đó có 2 tàu dầu đang tham gia tìm kiếm.

Theo Gia Huy

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news