Tin mới

Máy bay không thể cất cánh chỉ vì một con ong

Thứ năm, 07/01/2016, 08:36 (GMT+7)

Garuda Indonesia đã phải trì hoãn 4 giờ chỉ vì một con ong cứ mãi trốn trong thiết bị đo tốc độ máy bay. Đây được coi là sự cố đầu tiên của hãng hàng không Garuda Indonesia đã gặp phải nhưng chuyện đó không hề lạ lẫm với hãng hàng không thế giới.

Garuda Indonesia đã phải trì hoãn 4 giờ chỉ vì một con ong cứ mãi trốn trong thiết bị đo tốc độ máy bay. Đây được coi là sự cố đầu tiên của hãng hàng không Garuda Indonesia đã gặp phải nhưng chuyện đó không hề lạ lẫm với hãng hàng không thế giới.

Tờ Bangkok News đưa tin cho biết, chiếc máy bay  GA197 của hãng hàng không Garuda Indonesia đã buộc phải trì hoãn hơn 4 giờ đồng hồ chỉ vì con ong cứ mãi trốn trong thiết bị đo tốc độ máy bay.

Đây được coi là một trong những sự cố đầu tiên hãng hàng không Garuda Indonesia gặp phải.  

Máy bay của hãng hàng không Garuda Indonesia. Ảnh: Bangkok News

Con ong không mời mà đén này đã có chuyến thăm thú bên trong thiết bị của máy bay hô 5/1.

Chính điều này đã gây ra toàn bộ điều khiển động cơ điện tử của máy bay. Đại diện hãng Garuda Indonesia đã khẳng định kẻ gây rối là con ong đã bị mắc kẹt trong ống Piot- một trong những bộ phận quan trọng của thiết bị đo tốc độ máy bay. 

Đại diện hãng hàng không Garuda Indonesia, ông Benny Butarbutar đã phát hiện sự cố khi họ tiên hành những thủ tục an toàn trước khi tiến hành cất cánh. 

Sau 1 giờ tiến hành xử lý con ong này, máy bay mới bắt đầu hành trình và hạ cánh an toàn tại Jakarta vào chiều cũng ngày. 

Chuyến bay đã bị muộn hơn 4 giờ so với dự kiến. Máy bay Boing 737 này chở 156 hành khách có lịch trình khởi hành từ sân bay quốc tế Kualanamu ở TP Medan đến thủ đô Jakarta của Indonesia.

Ông Butarbutar khẳng định sự cố ngoài tầm kiểm soát của hãng hàng không sẽ được tính toán và gửi lại tiền bồi thường cho các khách hàng. 

Minh Di (theo Bangkok News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news