Tin mới

McCain: Nga rút quân, xung đột Syria vẫn tiếp diễn, IS vẫn lớn mạnh

Thứ ba, 15/03/2016, 11:10 (GMT+7)

Mặc dù Nga đã giúp mang lại một giải pháp chính trị cho Syria nhưng thông báo mới nhất của Moscow để rút quân khỏi nước này không thể chấm dứt xung đột Syria, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain tuyên bố.

Mặc dù Nga đã giúp mang lại một giải pháp chính trị cho Syria nhưng thông báo mới nhất của Moscow để rút quân khỏi nước này không thể chấm dứt xung đột Syria, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain tuyên bố.

Ngày 14/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rút quân khỏi Syria. Ảnh: Sputnik

Ngày 14/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bắt đầu rút nhóm không quân Nga khỏi Syria.

"Thật không may, đó là những gì mà Nga và những người đại diện của họ đã chứng minh tại Syria. Họ đã thay đổi những thực tế quân sự quân sự trên mặt đất và tạo ra những điều kiện cho một giải pháp chính trị mang lại lợi ích cho họ. Cuộc xung đột Syria vẫn sẽ tiếp tục, Nhà nước Hồi giáo IS vẫn sẽ lớn mạnh hơn và những người tị nạn vẫn sẽ tới", ông McCain nói.

Nghị sĩ Mỹ cũng chỉ trích chính quyền Obama khi không can thiệp vào Syria với niềm tin sai lầm là "không có giải pháp quân sự" và để Nga can thiệp.

"Trong 4 năm qua, chính quyền vẫn cứ đứng yên khi chế độ Assad giết gần nửa triệu người Syria. Sau đó, khi Assad có vẻ yếu đi, họ vẫn đứng nhìn khi Putin can thiệp quân sự và bảo vệ cho chế độ tàn bạo của ông ta", ông McCain tuyên bố.

Hơn thế, ông McCain còn chỉ trích chính quyền Obama về việc hợp lý hóa sự ì ạch của mình khi cho rằng "Nga sẽ tự sa vào một vũng lầy".

[mecloud]hQggCkJemb[/mecloud]

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news