Tin mới

Mẹ bỏ đói con gái 3 tuổi vì chồng không chịu ly hôn

Thứ năm, 07/05/2015, 17:27 (GMT+7)

Người mẹ độc ác này đã bị bắt sau khi bỏ đói cô con gái 3 tuổi vì người chồng của cô từ chối ly hôn

Người mẹ độc ác này đã bị bắt sau khi bỏ đói cô con gái 3 tuổi vì người chồng của cô từ chối ly hôn.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Tijuana ở bang Baja (Mexico). Người phụ nữ tên Guinerve Valentin, 26 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi cơ quan chức năng phát hiện cô đã bỏ đói con gái mình.

Các nhân viên xã hội tìm thấy đứa con gái 3 tuổi của Valentin trong tình trạng suy dinh dưỡng và có nhiều vết thâm tím trên người. Người ta cũng tìm thấy hai đứa bé khác (1 bé 4 tuổi và 1 bé 5 tuổi) trong tình trạng tốt. Cả 3 bé đã được các nhân viên xã hội đưa đi chăm sóc.

Nhân viên xã hội đã báo với cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát ở Đơn vị Chống Bạo lực gia đình tiến hành bắt giữ Guinerve Valentin.

Bé gái 3 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng sau khi bị mẹ bỏ đói

Guinerve Valentin khai nhận với cảnh sát rằng lý do cô ta không chăm sóc con gái mình là vì muốn ly dị với chồng, và vì người chồng không chịu đưa tiền cho cô.

Về phía con gái mình, Valentin chỉ lạnh lùng nói: "Tôi chẳng quan tâm, tôi biết nó đang chết dần."

Người phụ nữ này hiện đang đối mặt với tội bỏ mặc con cái.

Hiện bé gái 3 tuổi đã được các nhân viên xã hội chăm sóc cùng với hai người anh trai của cô bé, một bé lên 4 tuổi và một bé 5 tuổi, tình trạng sức khỏe của bé đang ổn định dần. Hai cậu anh trai sức khỏe đã tốt.

Bảo An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: suy dinh dưỡng