Tin mới

Mẹ Cường đô la “xử lý” “gọn” số nợ khủng 4.400 tỉ

Thứ sáu, 27/03/2015, 16:13 (GMT+7)

Tin tức trên tờ Tri thức trẻ cho biết, bà Nguyễn Thị Như Loan – mẹ Cường đô la – đã nhẹ nhàng xử lý gọn số nợ 4.400 tỉ đồng.

Tin tức trên tờ Tri thức trẻ cho biết, bà Nguyễn Thị Như Loan – mẹ Cường đô la – đã nhẹ nhàng xử lý gọn số nợ 4.400 tỉ đồng.


 

Cụ thể, Tri thức trẻ cho biết, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, lợi nhuận sau thuế thu được trong năm qua của doanh nghiệp nhà Cường Đôla đạt kết quả 56,5 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần so với năm 2013.

Khoản lãi đột biến này chủ yếu từ công ty mẹ sau khi bán 94% vốn tại Công ty TNHH Phú Việt Tín thu về gần 800 tỷ đồng (năm 2014 đạt 85 tỷ đồng, tăng gấp 14 lần so với năm 2013 chỉ đạt 6 tỷ).

Một khoản mục đáng chú ý khác trong báo cáo là khoản nợ 4.400 tỷ đồng mà QCG phải gánh đến thời điểm hết quý III/2014 được giảm đi đáng kể chỉ còn 3.014 tỷ, nợ trong ngắn hạn còn 814 tỷ đồng.

Nghị Quyết HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai ngày 18/12/2014, QCG đã chốt danh sách thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ công nợ cho các nhà đầu tư.

Mẹ con Cường đô la

Những nhân vật được chú ý trong sự kiện này là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Như Loan và cô em gái Nguyễn Ngọc Huyền My – khi đó không nắm quyền điều hành QCG những lại là chủ nợ lớn nhất của công ty.

Theo đó, với 60,6 triệu cổ phần đang nắm giữ cộng thêm 41,3 triệu cổ phiếu được cấn trừ thì sau khi việc phát hành cổ phiếu hoàn tất thì đương kim Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan nắm giữ 37,05% cổ phần Quốc Cường Gia Lai, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ nắm giữ 46,6% trước đợt phát hành.

Tuy nhiên, vị thế của nữ doanh nhân này trong không bị suy chuyển khi Nguyễn Ngọc Huyễn My cũng gia tăng đáng kể tầm ảnh hưởng, bởi, với 39 triệu cổ phiếu được nhận về để “xóa nợ” cho Công ty thì cô gái trẻ này đã trở thành một cổ đông tầm cỡ với tỷ lệ sở hữu tới 12,25% cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Như vậy, gánh nặng tài chính của QCG đã phần nào được giảm nhẹ.

Trước đó, theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 4.2013 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), cho thấy công ty này tiếp tục lỗ trước thuế hơn 15,3 tỷ đồng, trên đà lỗ của tình hình kinh doanh năm 2012.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của QCG trong quý 4.2013 đạt 686,5 tỷ đồng,, tăng đến 708% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vì giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ lên tới hơn 691,2 tỷ đồng nên cả quý, QCG lỗ gộp 5,3 tỷ đồng.

Trừ đi các khoản chi phí, QCG lỗ trước thuế hơn 15,3 tỷ đồng trong quý 4.2013. Vì được hoãn khoản thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 12,6 tỷ đồng, nên tính chung, QCG chỉ lỗ sau thuế hơn 2,6 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung cả năm 2013, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của QCG đạt 954,6 tỷ đồng, tăng 326% so với 2012. Nhưng trên thực tế, sau khi trừ đi nhiều chi phí khác, QCG vẫn lỗ 17,1 tỷ đồng

Trao đổi Một thế giới thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Như Loan cho biết, nguyên nhân khiến QCG  lỗ trước thuế hơn 15,3 tỷ đồng là bởi hồ sơ xin chuyển đổi dự án BĐS từ căn hộ lớn sang căn hộ nhỏ vẫn chưa được phê duyệt, khiến trong nhiều tháng, mỗi ngày bà Loan vẫn phải trả lãi cho ngân hàng hơn 200 triệu đồng.

Giới kinh doanh khi đó đồn đoán, trong vòng 1,5 năm nữa, nếu tình hình thanh khoản của Quốc Cường Gia Lai (QCG) không cải thiện, bà Nguyễn Thị Như Loan rất có thể “trắng tay”.

Nam Nam (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news