Tin mới

Mẹ vợ cấu kết cùng con rể lừa bán người

Thứ hai, 04/05/2015, 08:02 (GMT+7)

Vàng Seo Tùng cùng với mẹ vợ bàn bạc thống nhất với nhau cùng lừa đảo, đưa Minh sang Mường Khương – Lào Cai, sau đó đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông Trung Quốc có nhu cầu mua về làm vợ, kiếm lời bất chính.

Vàng Seo Tùng cùng với mẹ vợ bàn bạc thống nhất với nhau cùng lừa đảo, đưa Minh sang Mường Khương – Lào Cai, sau đó đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông Trung Quốc có nhu cầu mua về làm vợ, kiếm lời bất chính.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với: Vàng Seo Tùng và Ly Seo Chủ về tội Mua bán người.

Đối tượng của vụ án là Vàng Seo Tùng, sinh năm 1989, trú tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cùng đồng bọn phạm tội mua bán người.

Đối tượng Vàng Seo Tùng tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra làm rõ: Vào khoảng tháng 10/2014, Vàng Seo Tùng thông qua mạng xã hội Facebook đã làm quen với Hoàng Thị Minh, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm.

Khi làm quen Tùng giới thiệu với Minh là nhà mình ở Lào Cai, sau đó 2 người trao đổi số điện thoại và thường xuyên liên lạc với nhau.

Ngày 02/12/2014, lợi dụng việc Hoàng Thị Minh là người bị dị tật bẩm sinh, nhận thức về xã hội còn hạn chế, Vàng Seo Tùng cùng với mẹ vợ là Ly Seo Chủ, sinh năm 1967, trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương - Lào Cai bàn bạc thống nhất với nhau cùng lừa đảo, đưa Minh từ thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm – Cao Bằng sang Mường Khương – Lào Cai, sau đó đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông Trung Quốc có nhu cầu mua về làm vợ, kiếm lời bất chính.

Hành vi của Vàng Seo Tùng và Ly Seo Chủ đã bị công an xã Nậm Chảy và Đồn Biên phòng Nặm Chảy, huyện Mường Khương phát hiện, ngăn chặn.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: buôn bán người