Tin mới

Mẹ vợ dùng thanh sắt quật vào lưng con rể ngăn hiếp dâm em vợ

Thứ ba, 09/09/2014, 10:57 (GMT+7)

Mặc dù bị mẹ vợ phát hiện, Nguyễn Thường Thọ vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm em vợ, và chỉ dừng lại khi bị thanh sắt đánh vào lưng.

Mặc dù bị mẹ vợ phát hiện, Nguyễn Thường Thọ vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm em vợ, và chỉ dừng lại khi bị thanh sắt đánh vào lưng.

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Trường Thọ (SN 1990, Nha Trang, Khánh Hòa) về tội “hiếp dâm”.

Trước đó, bị cáo Thọ bị TAND TP.Nha Trang xử phạt hai năm từ, mức thấp nhất của khoản 1 Điều 111BLHS về tội hiếp dâm em vợ. Tuy nhiên sau phiên tòa người bị hại đã kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo vì cho rằng mức phạt 2 năm tù là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất hình vi phạm tội. Bị cáo phạm tội rất nguy hiểm, mất nhân tính, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và sức khoẻ của bị hại, không gì có thể bù đắp được.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, TAND TP.Nha Trang đã bot lọt hai tình tiết nặng đó là việc bị cáo Thọ đã cố tình thực hiện hành vi hiếp dâm em vợ đến cùng, dù đã bị mẹ vợ phát hiện và kêu cứu. Thứ hai là hành vi phạm tội của bị cáo Thọ có tính chất côn đồ, theo giám định pháp y, nạn nhân bị hiếp dâm bị thương tật là 17%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn.

Theo bản cáo trạng,  vào ngày 27/10/2013, sau khi đưa vợ về nhà Thọ lại quay trở lại nhà mẹ vợ. Tại đây, thấy em vợ là chị S. đang ngồi xem tivi nên hắn giả vờ hỏi vợ đâu. Do trước đấy Thọ nhiều lần nhìn S. tắm, giở trò sàm sỡ nên thiếu nữ lo sợ bỏ trốn vào phòng mẹ. 

Thọ bỏ về nhà, tuy nhiên Thọ đã bất ngờ quay xe tiếp tục trở lại nhà mẹ vợ.

Phát hiện thấy cổng khóa, Thọ đã bỏ lại xe máy, dép bên ngoài và trèo vào trong nhà vợ để hiếp dâm em vợ.

Khi thực hiện hành vi thú tính của mình, bị mẹ vợ phát hiện nhưng Thọ vẫn cố tình thực hiện hành vi hiếp dâm em vợ đến cùng.

Hành vi hiếp dâm em vợ của Thọ chỉ dừng lại khi mẹ vợ cầm gậy sắt đánh vào người Thọ, rồi lôi con gái chạy ra ngoài kêu cứu.

Nạn nhân đi giám định vết thương xác định vết thương ở núm vú, vết xước giữa ngực; màng trinh có vết xước đỏ bầm rỉ máu…, tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 2%. Ngoài ra, nạn nhân còn bị hội chứng suy nhược thần kinh, tỷ lệ 15%. Tổng cộng thương tật là 17%.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news