Tin mới

Mẹo chữa ho có đờm cho trẻ nhỏ hiệu quả nhất

Thứ ba, 01/11/2016, 10:14 (GMT+7)

Đông đến, thời tết chuyển lạnh, bệnh ho có đờm tấn công nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ - đối tượng có sức đề kháng yếu. Cơ thể trẻ vốn đang không khoẻ, nếu dùng thuốc kháng sinh để trị ho sẽ càng cảm thấy mệt mỏi. Những mẹo chữa ho có đờm tự nhiên dưới đây chính là phương pháp tốt nhất.


Đông đến, thời tết chuyển lạnh, bệnh ho có đờm tấn công nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ - đối tượng có sức đề kháng yếu. Cơ thể trẻ vốn đang không khoẻ, nếu dùng thuốc kháng sinh để trị ho sẽ càng cảm thấy mệt mỏi.

Những mẹo chữa ho có đờm tự nhiên dưới đây chính là phương pháp tốt nhất.

1.Quất (tắc)

Bí quyết chữa ho có đờm cho trẻ

Chữa ho bằng quất cho trẻ nhỏ rất dễ dùng, hiệu quả, không tốn kém lại ít hại sức khoẻ. Có nhiều bài thuốc dân gian trị ho từ quất, trong đó có 2 cách phổ biến nhất.

Một là ngâm quất với muối đến khi quất quắt lại, có vị mặn, dùng để ngậm trong cổ họng có thể làm dịu và dứt cơn ho.

Hai là đun cách thuỷ vỏ quất, gừng và mật ong lấy nước cốt, dùng như siro trị ho.

2.Chanh

Chữa ho có đờm bằng chanh

Mẹo chữa ho có đờm bằng chanh được nhiều người áp dụng, cho mọi lứa tuổi.

Chanh ngâm muối hoặc chanh ngâm mật ong đều tốt, dùng để ngậm trong cổ họng giúp chống viêm sưng, tiêu đờm, giảm cảm giác ngứa cổ dẫn tới cắt cơn ho.

Với trẻ nhỏ, chanh ngâm mật ong có vị ngọt thường được các bé ưa thích hơn.

3.Hành tăm

Mẹo chữa ho có đờm với hành tăm

Củ hành tăm nhỏ hơn củ hành thường, trông nhiều ở các tỉnh miền Trung, có chứa nhiều kháng sinh, metylpen - tyldisulfid, pentylhydrodisulfid và silicium, là các chất chống ho và viêm họng tự nhiên. 

Hành tăm giã nhỏ, bỏ thêm đường phèn đun cách thuỷ, cho người bị ho uống sẽ làm tan đờm.

Hỗn hợp trên có mùi hơi hăng, nếu trẻ không muốn uống thì mẹ giã hành tăm ra xào nóng với chút rượu, đắp vào huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân cũng là mẹo chữa ho có đờm rất nhanh.

Các bà mẹ có thể tham khảo thêm cách trị sổ mũi cho trẻ nhỏ để có cách phòng và chữa bệnh cho bé của mình nhé.

Trần Hồng (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news