Tin mới

Mẹo chữa ho ngứa họng hiệu quả mà không cần dùng đến thuốc Tây

Thứ năm, 17/11/2016, 14:01 (GMT+7)

Chẳng ai có thể chịu được cảm giác ngứa họng, khó chịu cả phải không nào. Vì thế, khi bị ho ngứa họng ai cũng muốn chữa khỏi thật nhanh bằng thuốc Tây. Thế nhưng tại sao thay vì phải uống kháng sinh, bạn lại không áp dụng những mẹo chữa ho ngứa họng dưới đây nhỉ.

Chẳng ai có thể chịu được cảm giác ngứa họng, khó chịu cả phải không nào. Vì thế, khi bị ho ngứa họng ai cũng muốn chữa khỏi thật nhanh bằng thuốc Tây. Thế nhưng tại sao thay vì phải uống kháng sinh, bạn lại không áp dụng những mẹo chữa ho ngứa họng dưới đây nhỉ.

Những mẹo chữa ho ngứa họng dưới đây hoàn toàn tự nhiên và dễ thực hiện mà không gây ra kích ứng hay tác dụng phụ gì. Cùng tham khảo nhé!

Có nhiều cách chữa ho ngứa họng hoàn toàn tự nhiên

- Dùng nước muối ấm súc miệng: Khi bị ho đau họng bạn nên hòa chút muối vào ly nước ấm sau đó súc miệng vào mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ. Nước muối ấm có tác dụng kháng khuẩn và làm dịu cơn ho đau rát hiệu quả.

 

- Dùng mật ong chữa ho: Bạn có thể áp dụng mẹo chữa ho ngứa họng với mật ong. Trong mật ong có nhiều dưỡng chất kháng sinh, kháng khuẩn hiệu quả. Cách dùng rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng 2 thìa café mật ong (nên dùng mật ong nguyên chất càng tốt) sau đó hòa với nước ấm, có thể vắt ít chanh vào và uống. Sau 1 tuần, chắc chắn sẽ khỏi bệnh ho ngứa họng.

 - Nhấm nháp ly trà nóng: Có thể là trà gừng hay trà đào vì hơi nóng của trà sẽ giúp làm dịu cơn ho. Đồng thời, giúp giảm các vết viêm nhiễm trong họng. Từ đó, hạn chế tình trạng viêm họng, viêm phế quản.

 -Chữa ho bằng vỏ xoài: Gọt lấy vỏ xoài và đun với 200ml nước sôi, sau đó lấy súc miệng hàng ngày.

 Những lưu ý cần biết khi bị ho ngứa họng

 - Tránh xa thuốc lá, khói thuốc lá: Khói thuốc chính là thủ phạm khiến tình trạng bệnh của bạn trở nên nặng nề hơn. Trong khói thuốc có chứa những tạp chất khiến bạn ho càng nặng hơn.

 - Tắm bằng nước nóng: Khi bị ho ngứa họng, bạn không nên tắm bằng nước lạnh. Thay vì nước lạnh, bạn nên tắm bằng nước nóng vừa giúp thư giãn cơ thể vừa tránh không bị nhiễm lạnh.

 - Nếu bệnh quá nặng, bạn không nên dùng thuốc kháng sinh quá 7 ngày. Bởi nếu quá ngày, cơ thể sẽ nhờn với thuốc và khó điều trị.

 Nếu đã uống thuốc kháng sinh và áp dụng mẹo chữa ho ngứa họng không thành công, kèm đau họng dữ dội, amidam đỏ, sưng tấy thì nên đến khám bác sĩ để có giải pháp điều trị tốt nhất.

Trên đây là những mẹo chữa ho ngứa họng bằng những phương pháp tự nhiên, bạn đọc có thể tham khảo một số bài thuốc dân gian chữa ho mà tinmoi.vn đã tổng hợp trước đó.

Hồng Ngọc (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news