Tin mới

MH17: Người Nga bức xúc với phương Tây, lên tiếng bênh vực Putin

Thứ ba, 22/07/2014, 11:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trước việc phương Tây và Ukraine đổ lỗi cho Tổng thống Vladimir Putin về thảm kịch máy bay MH17, hầu hết người dân Nga đều tỏ ra bức xúc, lên tiếng bênh vực Tổng thống của họ, đồng thời đặt ra nhiều giả thuyết âm mưu liên quan đến Mỹ đằng sau tai nạn này. 

(Tinmoi.vn) Trước việc phương Tây và Ukraine đổ lỗi cho Tổng thống Vladimir Putin về thảm kịch máy bay MH17, hầu hết người dân Nga đều tỏ ra bức xúc, lên tiếng bênh vực Tổng thống của họ, đồng thời đặt ra nhiều giả thuyết âm mưu liên quan đến Mỹ đằng sau tai nạn này. 

Trái ngược với tiêu đề trên các báo phương Tây đưa tin về "tên lửa của Putin", "nạn nhân của Putin", đa phần những người được phỏng vấn tại Moscow đều phản đối việc đổ lỗi trực tiếp cho tổng thống Nga.

Khi nữ nhà báo Nga Natalia Antonova bước vào một phòng khám răng ở Moscow, một người trong số đó đặt câu hỏi:"Liệu bây giờ người Mỹ có tấn công chúng ta không?".

Một ngày sau khi phi cơ chở khách của Malaysia bị bắn hạ ở miền đông Ukraine, từ nha sĩ, lễ tân đến người thợ đang sửa máy tính tại đây đều lo lắng về những gì có thể xảy ra, 

"Cô là một nhà báo. Cô dường như biết điều gì đó mà chúng tôi không biết. Và tôi cũng không tin những gì chiếu trên truyền hình", người lễ tân nói.

Đa phần người Nga đều lên tiếng bênh vực và tin rằng Tổng thống của họ vô can trong thảm kịch này

Ông Dmitry, nha sĩ của nhà báo Antonova, người từng có thời gian phục vụ trong quân đội, gọi quân ly khai là "lũ trẻ nít vô kỷ luật". Đồng thời, ông cũng nhắc đến "bên thứ ba" trong vụ thảm kịch. 

"Ai được lợi khi mô tả nước Nga như một con quái vật? Chính là người Mỹ, họ muốn lôi kéo toàn thế giới vào chiến tranh", ông nói.

Vitaly, quản lý một cửa hàng ở địa phương, cho rằng "một cuộc chiến tranh thông tin đang diễn ra" và Mỹ có đủ khả năng để mưu hại "cả Nga và phe ly khai Ukraine". Anh cũng lên án phe ly khai rằng "những điều họ làm là vô nghĩa". 

"Họ chỉ cố gắng kéo Nga vào cuộc chiến tranh thế giới thứ ba", Vitaly nói.

Vitaly cũng cho rằng, miền Đông Ukraine là một "thất bại" ngay từ đầu, và đổ lỗi cho các cố vấn của ông Putin đã "không tư vấn đúng cách".

Vitaly không hiểu tại sao một tổng thống, người đã kéo nước Nga khỏi khủng hoảng những năm 90 lại muốn dính dáng đến đông Ukraine, trừ khi "sự thật về ông bị bóp méo".

Chuyên gia Konstatin, người cùng quan điểm như nhiều người Nga khác khẳng định, Ukraine mới là chính phủ bài trừ Nga, thân phương Tây và tham nhũng. 

"Ly khai đồng nghĩa với gia tăng gánh nặng trách nhiệm - bất kỳ chiến lược gia giỏi nào cũng sẽ nói thế".

Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Nga phải nhận lấy "rủi ro chính trị" vì ủng hộ quân nổi dậy.

"Ý kiến cho rằng quân nổi dậy có liên hệ trực tiếp với Putin thật nực cười. Tôi thậm chí không biết ở đó có loại hệ thống chỉ huy nào được thiết lập không", Konstatin nói.

Mỹ và phương Tây đều quy trách nhiệm cho Nga trong thảm kịch khiến 298 người thiệt mạng

Trong khi đó, Maria, một phát thanh viên, nói rằng thảm họa MH17 kéo theo "nỗi lo sợ về ngày tận thế sắp tới".

"Toàn bộ hành khách thiệt mạng đã đủ đau đớn rồi. Chuyện gì xảy ra nếu như chiến tranh càng trầm trọng hơn và có nhiều người chết hơn? Tất cả chuyện này sẽ đi đến đâu?", cô hỏi.

"Chỉ số ít người đổ lỗi cho Putin. Điều này thật có ý nghĩa. Nước Nga đang khá dần lên, nhưng vẫn là một đất nước hỗn loạn. Chí ít có một người để tin tưởng là điều vô cùng quan trọng. Hơn nữa, không thể loại trừ thực tế rằng 100% lãnh đạo Ukraine đều không đáng tin", Maria tiếp tục nói..

Ngay cả những nhà phê bình Putin mạnh mẽ cũng cho rằng Tổng thống Nga không thể lường trước sự việc này. 

"Tôi không bao giờ bầu cho Putin, đó không phải là người tôi ủng hộ, tôi cũng không đồng ý cách ông ấy điều hành đất nước. Nhưng vụ việc kinh hoàng này, thảm kịch này tôi cho là ông ấy không muốn nó xảy ra"", Yekaterina, một người về hưu nói. .

Các phương tiện truyền thông, trong đó có các kênh truyền hình nhà nước, đưa ra nhiều lý giải cho thảm kịch MH17, bao gồm cả giả thiết rằng máy bay chiến đấu của Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay dân sự, hay hệ thống tên lửa phòng không của Kiev muốn bắn hạ chuyên cơ chở ông Putin.

Với nhiều người dân ở Moscow, các lý thuyết âm mưu dường như là liều thuốc trấn an thích hợp. Cả truyền hình và những trang mạng đều nhấn mạnh giả thuyết cho rằng nạn nhân vụ việc "có thể đã chết nhiều tuần trước đó", và các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng che giấu nguyên nhân thực sự.

"Tôi khó mà chấp nhận rằng tất cả việc này chỉ là sai lầm của ai đó. Tôi không chắc là mình làm nổi việc đó", Vitaly nói.

Một số người Nga nghi ngờ đây là âm mưu của Ukraine hoặc Mỹ

Một số người Nga nghi ngờ đây là âm mưu của Ukraine hoặc Mỹ.

Natasha Kovalyova, một người gây giống chó, cho rằng "người Mỹ gây ra vụ này". 

"Họ muốn lôi Nga vào chuyện này, nhưng đó là việc của họ. Nước Nga không giúp đỡ quân nổi dậy, nếu có, chỉ là trợ giúp về y tế và tình nguyện viên", cô nói.

Đồng nghiệp của cô, ông Kostantin nghi ngờ vụ việc do lực lượng của Kiev gây ra. "Tôi cho rằng đó không phải là tai nạn. Người ta cố tình gây ra để châu Âu triển khai quân đội, và NATO sẽ nhảy vào trợ giúp Ukraine", ông Kostantin nghi ngờ. 

"Tôi nghe bảo có rất nhiều trẻ em", Konstantin nói. "Lũ trẻ có lẽ chưa bao giờ nghe nói đến Ukraine, chiến tranh, hay những thứ đại loại thế. Những người vô tội luôn phải chịu đau khổ".

Nhà quan sát chính trị nổi tiếng, ông Konstantin von Eggert bình luận trên nhật báo Kommersant, hậu quả của vụ MH17 có thể biến cuộc xung đột trong nội bộ một quốc gia thành thảm kịch toàn cầu. 

"Không phải là quân ly khai, mà chính là Kremlin sẽ phải trả giá. Bởi vì chính quyền Moscow, dù ra sức bác bỏ nhưng vẫn bị toàn thế giới cáo buộc tài trợ và bảo hộ quân ly khai", ông này cảnh báo.

Yên Yên (Theo Guardian) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Báo Nga: "Phương Tây nên giữ lấy răng vì ngụy tạo vụ MH17"

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda, các chuyên viên quân sự Nga cho rằng, báo cáo sơ bộ mới công bố của nhóm nghiên cứu quốc tế điều tra vụ máy bay MH17 bị bắn hạ rất giống với lối điều tra của WADA về các vận động viên Nga tại Olympic và Paralympic.