Tin mới

MH370: Chính phủ Malaysia lo sợ Trung Quốc tấn công người dân

Thứ ba, 25/03/2014, 15:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Putrajaya phải hạn chế những thông tin trên mạng Internet về chuyến bay MH370 từ Malaysia để kiềm chế cơn giận của các gia đình người Trung Quốc có thân nhân trên máy bay.

(Tinmoi.vn) Putrajaya phải hạn chế những thông tin trên mạng Internet về chuyến bay MH370 từ Malaysia để kiềm chế cơn giận của các gia đình người Trung Quốc có thân nhân trên máy bay.

Clip Người nhà “phát điên” khi nghe tin “MH370 đã rơi, không còn ai sống sót”

 

Nghị sĩ quốc hội đến từ huyện Kinabatangan cho rằng những thông tin xấu về máy bay được giả định đã rơi xuống biển và không ai trong số 239 người có mặt trên đó sống sót rất có thể khiến công dân Trung Quốc trút giận lên những người Malaysia ở nước ngoài.

“Nếu không kiểm soát được phương tiện truyền thông của chúng ta, tất cả mọi thứ được tải lên sẽ kích động người nhà các nạn nhân. Những gì sẽ xảy ra tiếp theo?”, nghị sĩ Datuk Bung Mokhtar Radin hỏi tại quốc hội.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu người dân Trung Quốc tin vào những thông tin trên mạng? Họ sẽ nổi loạn và tra tấn bất kỳ người Malaysia ở bất cứ nơi nào họ gặp. Chúng ta không muốn điều này xảy ra”.

Người nhà hành khách trên máy bay MH370 biểu tình bên ngoài đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh ngày hôm nay

Người nhà hành khách trên máy bay MH370 biểu tình bên ngoài đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh ngày hôm nay

Lo ngại của các nghị sĩ quốc hội xuất hiện sau khi người nhà của các hành khách Trung Quốc nổi giận kéo nhau tới biểu tình tại đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh ngày hôm nay để yêu cầu câu trả lời về số phận của chiếc máy bay mất tích và những người trên tàu.

Khoảng 200 người khóc lóc, nắm tay nhau và hô khẩu hiệu như: “Chính phủ Malaysia là kẻ giết người”, “Chúng tôi muốn người thân của mình quay trở lại”.

Trung Quốc đã yêu cầu Kuala Lumpur cung cấp dữ liệu vệ tinh của Anh dẫn tới kết luận máy bay bị rơi trên biển và 239 người đã tử vong, không ai sống sót. Trong số đó, 2/3 là người Trung Quốc.

Bảo Linh (Theo Themalaymailonline)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news