Tin mới

Miền Bắc chuyển rét, nền nhiệt giảm mạnh còn 7 độ

Thứ năm, 22/02/2018, 08:02 (GMT+7)

Không khí lạnh tràn về khiến toàn miền Bắc chuyển sang rét, nhiệt độ hạ từ 5-6 độ C, vùng núi chuyển rét đậm.

Không khí lạnh tràn về khiến toàn miền Bắc chuyển sang rét, nhiệt độ hạ từ 5-6 độ C, vùng núi chuyển rét đậm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay từ đêm qua, Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm nay sẽ ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

So với hôm qua, nhiệt độ ban ngày  tại miền Bắc giảm từ 5-7 độ C, cao nhất tại Hà Nội còn 18-21 độ C, TP Lạng Sơn 17 độ. Các tỉnh Tây Bắc trước khi đón khí lạnh nắng 28-31 độ nhưng từ hôm nay cũng giảm, chỉ còn 24 độ. Toàn vùng sẽ có mưa và mưa nhỏ.

Càng về tối và đêm trời sẽ rét càng rõ khi nhiệt độ càng giảm mạnh. 

Đêm nay Hà Nội và các tỉnh đồng bằng rét ở mức 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ.

Từ Thanh Hoá - Hà Tĩnh sáng nay có mưa, đến chiều tối mưa lan xuống đến tận Quảng Ngãi, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hoá - Nghệ An hôm nay ở mức 22 độ, từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế 24-25 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều ngày nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Đợt rét này sẽ kéo dài đến hết ngày 23/2, từ ngày 24/2 trời sẽ ấm dần. 

Khu vực từ Đà Nẵng đến Quãng Ngại hôm nay nền nhiệt giảm nhẹ về mức 26-29 độ C, do có mưa kèm theo tác động của không khí lạnh, các tỉnh còn lại kéo đến Bình Thuận nắng ráo 29-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục oi nóng, trời có nắng từ sớm. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên hôm nay đạt 29-32 độ C, Nam Bộ nắng nóng 32-35 độ C.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news