Tin mới

Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội có mưa dông

Thứ năm, 27/04/2017, 08:59 (GMT+7)

Dưới ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều và đêm ngày 27/4 các tỉnh miền Bắc trời sẽ chuyển lạnh, vùn núi chuyển rét và nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến ở mức 20-22 độ C, vùng núi 17-20 độ C.

Dưới ảnh hưởng của Không khí lạnh, chiều và đêm ngày 27/4 các tỉnh miền Bắc trời sẽ chuyển lạnh, vùn núi chuyển rét và nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến ở mức 20-22 độ C, vùng núi 17-20 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay ngày 17/4, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Dự báo ngày và đêm nay 27/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. 

Ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông xuất có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều và đêm nay các tỉnh miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 20-22 độ C, vùng núi 17-20 độ C. 

Tại khu vực Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Chiều và đêm nay trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất tù 20 đến 22 độ C.
Cảnh báo chiều và tối ngày  27/4 và 28/4 ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày và đếm 27/4:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Chiều và đêm trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Chiều và đêm trời chuyển lạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ; phía nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news