Tin mới

Miền Bắc sắp đón đợt lũ mới, cảnh báo lũ quét vùng núi

Thứ hai, 23/07/2018, 15:59 (GMT+7)

Sau ngày 24/7, miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa lũ mới, có khả năng gây ra một đợt lũ nữa ở Bắc Bộ. Tình trạng mưa lớn có thể gây lũ quét và sạt lở đất đá ở khu vực vùng phía Bắc, bởi khu vực này được dự báo sẽ là trọng tâm của đợt mưa tới.

Sau ngày 24/7, miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa lũ mới, có khả năng gây ra một đợt lũ nữa ở Bắc Bộ. Tình trạng mưa lớn có thể gây lũ quét và sạt lở đất đá ở khu vực vùng phía Bắc, bởi khu vực này được dự báo sẽ là trọng tâm của đợt mưa tới. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay vào hồi 13h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, sau đó đổi  hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu. 

Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho hay hoàn lưu sau áp thấp nhiệt đới sau đó sẽ di chuyển nhanh về phía Tây và gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ của Việt Nam trong đó trọng tâm mưa với cường độ to đến rất to (trên 50mm/ngày) là các tỉnh vùng núi phía Bắc.

"Đợt mưa tiếp theo ở Bắc Bộ có khả năng sẽ gây ra một đợt lũ nữa ở Bắc Bộ từ khoảng sau ngày 24/7. Cần lưu ý mưa to sẽ có khả năng gây lũ quét và sạt lở đất đá ở khu vực vùng núi phía Bắc bởi khu vực này được dự báo sẽ là trọng tâm mưa của đợt mưa tới. Đặc biệt, các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu có nguy cơ mưa to hơn các tỉnh khác" - Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm cho biết.

Cũng theo tiến sĩ Lâm, lũ ở vùng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ đang xuống và xuống chậm.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news