Tin mới

Miền Bắc thiệt hại nặng nề vì rét đậm, rét hại

Thứ năm, 16/01/2014, 09:34 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo thống kê sơ bộ, một số tỉnh phía Bắc, đến nay đã có hơn 1.000 gia súc bị chết rét, trong đó thiệt hại lớn nhất là Lào Cai với gần 500 con trâu, bò; Lai Châu 475 con trâu, nghé…

(Tinmoi.vn) Theo thống kê sơ bộ, một số tỉnh phía Bắc, đến nay đã có hơn 1.000 gia súc bị chết rét, trong đó thiệt hại lớn nhất là Lào Cai với gần 500 con trâu, bò; Lai Châu 475 con trâu, nghé…

Miền Bắc thiệt hại nặng nề vì rét đậm, rét hại
Trâu bò phải "mặc áo" để chống rét.

Những ngày qua, Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống làm cho nền nhiệt độ của Hà Giang giảm mạnh. Trời rét đậm, rét hại. Ở các xã biên giới của 3 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần đã xuất hiện sương muối và băng giá, nhiệt độ ở mức thấp nhất có nơi dưới âm 1 độ C... 

Trung tâm Khí tượng thủy văn Hà Giang cho biết, Tại các huyện trên Cao nguyên đá Đồng Văn như: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và 2 huyện vùng cao núi đất phía Tây là Hoàng Su Phì, Xín Mần, nhiệt độ xuống còn 1 - 2 độ C gây rét đậm, rét hại. Các tuyến Quốc lộ 4C đi Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh lộ 177 từ huyện Bắc Quang đi các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần xuất hiện sương mù dày đặc. Do địa hình núi cao hiểm trở, mặt đường nước trơn trượt nên tất cả các xe ô tô đi lại đều phải dùng đèn pha vàng mới có thể di chuyển được. Tỉnh Lào Cai cũng trong tình trạng tương tự. Dự báo, những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục bổ sung xuống, các tỉnh như Hà Giang, Lào Cai băng giá, sương muối sẽ tái xuất.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 16/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, vùng núi cao dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ, phía nam có nơi 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trâu bò chết rét