Tin mới

22 người chết, mưa lũ vẫn hoành hành miền Bắc

Thứ hai, 03/08/2015, 03:08 (GMT+7)

Tại Cao Bằng, trong đêm, nửa quả đồi sạt xuống làm 3 người trong một gia đình thiệt mạng, 5 người bị thương, 2 người kịp chạy thoát.

Tại Cao Bằng, trong đêm, nửa quả đồi sạt xuống làm 3 người trong một gia đình thiệt mạng, 5 người bị thương, 2 người kịp chạy thoát.

[mecloud]lC54QSakLJ[/mecloud]

Sạt đồi vùi lấp gia đình 10 người ở Cao Bằng 

Sáng ngày 3/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể bị vùi lấp và đang khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích còn lại.

Sự việc kinh hoàng xảy ra khoảng 21h 45 ngày 2/8, tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng khiến 3 người mất tích, 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi trên báo Lao động, ông Nông Ngọc Tuyển, Chủ tịch UBND xã Cần Nông cho biết, vào thời gian trên, hàng vạn khối đất đá đã đổ xuống một ngôi nhà sàn được làm bằng gỗ tại xóm Nà Tềnh.

Sau vụ sạt lở, 3 người trong ngôi nhà mất tích, 5 người khác bị thương được bà con nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đường vào Yên Tử ngập sâu

Thành phố Uông Bí đã huy động nhiều phương tiện cứu sinh cùng cùng hàng trăm bộ đội, công an cùng các lực lượng và Ban quản lý Di tích lịch sử - Danh thắng Yên Tử giúp dân sơ tán tài sản, di dời đến nơi an toàn. Biển báo, barie được lập tại các đập tràn xung yếu, khu vực nước ngập sâu, chảy xiết. Trên 2.000m2 vải bạt được huy động che các bờ taluy có nguy cơ sạt lở…

Đường vào Yên Tử bị dòng nước chia cắt, cô lập. Tại dốc Quàng Hái, điểm giáp danh giữa xã Phương Đông và xã Thượng Yên Công, mực nước sâu gần 2 mét. Chùa Suối Tắm, Yên Tử và nhiều gia đình ở hai xã này ngập sâu trong nước.

TP Uông Bí: Phá đập cứu dân

Theo thông tin trên báo Vietnamnet do mưa lớn kéo dài, sáng 2/8, 500 nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) bị ngập sâu trong nước.

Thành phố đã huy động hàng trăm chiến sỹ bộ đội, công an cùng các lực lượng địa phương sơ tán dân, kiểm soát, cắm biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm, đập tràn xung yếu.

Đến trưa cùng ngày, lũ tràn cao qua các đập tràn, nhiều điểm giao thông bị chia cắt. Thông tin mới nhất có xã Thượng Yên Công đang bị cô lập.

Hiện, TP Uông Bí đã chỉ đạo lực lượng trực tại xã huy động các máy xúc xúc đất khu vực sạt lở. Hộ dân bị cô lập đã được đưa lên vị trí an toàn.

Nhiều điểm xung quanh hồ công viên (phường Quang Trung) bị ngập nặng. Lực lượng chức năng đã phải dùng xe cơ giới phá đập tràn cầu Sông Sinh, xả nước.

3 người chết, 4 người bị thương

Tại Lai Châu, chị Mùa Thị Thu (19 tuổi, trú xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) cõng con trai 8 tháng tuổi đi qua tỉnh lộ 127 thì bị đất lở vùi cả hai thiệt mạng hôm 1/8. "Chính quyền đã huy động máy xúc và gần 50 người tìm kiếm, đào bới từ sáng đến 15h mới tìm thấy thi thể", ông Phạm Đức Minh, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhùn cho biết. Địa phương đã hỗ trợ gần 20 triệu đồng để gia đình chị Thu lo mai táng.

Tại huyện Mường La (Sơn La), chị Lò Thị Duyên (20 tuổi) trên đường đi hái măng về bị nước cuốn trôi khi qua suối. Quốc lộ 6 bị ngập sâu, ách tắc cục bộ, nước và đất đá từ taluy tràn xuống gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tuần Giáo (Điện Biên) cũng thiệt hại nặng khi nước lũ từ trên núi Huổi Củ dồn xuống làm tràn, vỡ hệ thống hồ nuôi cá, quét sạch tài sản của người dân, làm 4 người bị thương. Đêm qua, người dân TP Điện Biên cũng phải sơ tán đồ đạc ra khỏi nhà vì nước dâng.

Theo báo Tri thức trực tuyến, lượng mưa đo được trong 6 giờ qua (tính đến 7h ngày 2/8) ở Uông Bí (Quảng Ninh) 110 mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 75 mm, Sơn Động (Bắc Giang) 70 mm; Sơn Động (Bắc Giang), Thất Khê (Lạng Sơn), Chí Linh (Hải Dương) 50 mm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, trong 3 đến 6h tới, mưa to đến rất to tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Mưa lớn trong ngày 1/8 đã khiến nhiều đô thị bị ngập cục bộ. Ảnh: Lý Thu.

Tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có thể có lượng mưa phổ biến khoảng 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Theo báo Dân Trí, mực nước sông Thương, sông Cầu đang lên chậm. Mực nước sông Đà đang lên nhanh. Lúc 19 giờ ngày 1/8, mực nước trên sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) ở mức 4,8m (trên mức báo động 1 là 0,5m); sông Đà (tại Mường Tè) ở mức 286,45m (dưới báo động 2 là 1,05m).

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập. Ảnh Vietnamnet

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Dự báo, từ đêm 1/8 đến 3/8, ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng. Dự kiến tổng lượng mưa trong cả đợt ở khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ 50-150mm (riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định 100-200mm); khu vực Việt Bắc 100-300mm; khu vực Tây Bắc 200-300mm, có nơi trên 400mm.

Từ ngày 2 - 4/8, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 7 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Mực nước sông Thao (tại Yên Bái) có khả năng lên mức báo động 1; sông Thương (tại Phủ Lạng Thương): báo động 2; sông Cầu (tại Đáp Cầu) và sông Lục Nam (tại Lục Nam): báo động 1; sông Đà (tại Mường Tè): báo động 2; dòng chảy lớn nhất đến hồ Sơn La đạt mức 8500 m3/s.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Yên Bái. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 2.

Diễn biến về đợt mưa còn rất phức tạp.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news