Tin mới

Mộ tập thể 600 người vừa được phát hiện

Thứ ba, 11/10/2016, 15:53 (GMT+7)

Ngôi mộ tập thể lớn nhất Mexico vừa được phát hiện gần thành phố Torreon, trong đó chứa hài cốt của hơn 600 nạn nhân.

Ngôi mộ tập thể lớn nhất Mexico vừa được phát hiện gần thành phố Torreon, trong đó chứa hài cốt của hơn 600 nạn nhân.

Một tổ chức phi chính phủ đại diện cho gia đình những người mất tích cho biết, ngôi mộ được phát hiện trên khu vực rộng 16 hecta tại vùng San Pedro. Tổ chức này cho biết đã tìm thấy xương, răng, quần áo và đồ đạc của hơn 600 người và nghi ngờ đây chính là hiện trường một vụ án.

Ảnh tư liệu: Reuters

Hiện, hài cốt của các nạn nhân đã được chuyển cho cơ quan chức năng kiểm tra thêm. Thời gian gần đây, San Pedro là khu vực nguy hiểm nhất Mexico vì nhiều băng nhóm tội phạm đã sử dụng nơi này để thực hiện các  vụ thảm sát. Hãng tin EFE công bố, khoảng 2.000 người đã mất tích do hậu quả của tình trạng bạo lực kéo dài.

Tháng 1/2015, Torreon bị liệt vào danh sách các thành phố nguy hiểm nhất thế giới.

Trước đó, một số ngôi mộ tập thể được tìm thấy xung quanh TP Durango kể từ tháng 2-2012 chứa thi thể của ít nhất 340 nạn nhân.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mộ tập thể