Tin mới

Mới nhất vụ Phó Chánh thanh tra đi thi THPT ở tuổi 54 khiến dư luận xôn xao

Thứ sáu, 29/06/2018, 14:35 (GMT+7)

Sở LĐTB&XH Gia Lai đã cung cấp thông tin về quá trình công tác, bằng cấp của vị Phó chánh Thanh tra đi thi THPT quốc gia ở tuổi 54.

Sở LĐTB&XH Gia Lai đã cung cấp thông tin về quá trình công tác, bằng cấp của vị Phó chánh Thanh tra đi thi THPT quốc gia ở tuổi 54.

Vietnamnet đưa tin cho hay tin từ Sở LĐTB&XH Gia Lai cung cấp cho hay ông Mai Xuân Khiêm (SN 1964, Phó chánh Thanh tra), trình độ chuyên môn là TCCN (hệ chính quy 9+3), chuyên ngành hạch toán xí nghiệp lâm nghiệp; cử nhân kinh tế (hệ tại chức).

Hiện ông Khiêm có trình độ lý luận chính trị cao cấp, chuyên viên chính và có các văn bằng, chứng chỉ khác liên quan đến việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 

Ông Mai Xuân Khiêm đi thi THPT ở tuổi 54 khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Thời đại

Liên quan đến quá trình công tác, năm 1985, ông Khiêm được UBND huyện Chư Păh cũ tuyển dụng làm kế toán Phòng Nông lâm nghiệp của huyện.

Đến năm 2012, chuyển công tác về huyện Ia Grai, giữ chức vụ quyền Trưởng phòng Kế hoạch tài chính rồi bổ nhiệm trưởng phòng. Năm 2013, giữ chức Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Ia Grai, sau đó điều chuyển lên Sở LĐTB&XH làm Phó trưởng Phòng Kế hoạch tài chính của sở này.

Năm 2016, ông Khiêm được bổ nhiệm làm Phó chánh Thanh tra Sở cho đến nay.

Cũng theo Sở LĐTB&XH Gia Lai, ông Khiêm đi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 là dựa trên công văn về việc ra soát bằng tốt nghiệp THPT của Sở Nội vụ.

Trong công văn trả lời của Sở LĐTB&XH, ông Khiêm biết đã có bằng tốt nghiệp TCCN thay thế bằng tốt nghiệp THPT, nhưng vẫn đi thi để bổ sung văn bằng là không sai.

Sau khi biết tin, Sở LĐTB&XH cũng đã yêu cầu ông Khiêm giải trình. Cũng theo sở này, ông Khiêm có cái sai là đi thi nhưng không báo cáo với cơ quan, chỉ có giấy xin phép nghỉ 3 ngày để giải quyết việc riêng.

Trước đó, liên quan đến vụ việc, tờ Thời Đại đưa tin cho hay ông Khiêm đã xin nghỉ phép để giải quyết việc gia đình. Ông cũng đã nhận lỗi trước cơ quan, tiến hành giải trình và nói rõ mục đích đi thi để bổ sung bằng cấp trong hồ sơ. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news