Tin mới

Một bang của Mỹ sẽ tiến hành tái kiểm phiếu

Thứ bảy, 26/11/2016, 11:12 (GMT+7)

Mới đây, ứng viên tổng thống đảng Xanh, bà Jill Stein đã gửi yêu cầu lên các quan chức bầu cử để tiến hành tái kiểm phiếu tại bang chiến trường Wisconsin.

Mới đây, ứng viên tổng thống đảng Xanh, bà Jill Stein đã gửi yêu cầu lên các quan chức bầu cử để tiến hành tái kiểm phiếu tại bang chiến trường Wisconsin.

Theo AP, thông tin trên được lãnh đạo Ủy ban Bầu cử bang Wisconsin, ông Mike Haas tiết lộ. Cuộc kiểm phiếu lại dự kiến sẽ bắt đầu cuối tuần sau.

Các cử tri Mỹ đi bỏ phiếu. Ảnh minh họa: Reuters

Ông Haas cho biết, Ủy ban đang chuẩn bị kiểm lại số phiếu trên toàn bang theo yêu cầu của các ứng viên. Ngoài bà Stein, ứng viên tổng thống độc lập Rocky De La Fuente cũng yêu cầu đếm lại phiếu ở Wisconsin. 

Ứng viên Tổng thống đảng Xanh cũng cam kết sẽ tiến hành nộp đơn đề nghị kiểm phiếu ở bang Michigan và Pennsylvania.

Trước đó, ông Trump từng khẳng định, chiến thắng tại ba bang chiến trường này có ý nghĩa quyết định giúp ông đánh bại đối thủ về số phiếu đại cử tri trong cuộc đua. Điều này đồng nghĩa với việc, chiến thắng tại bang Wisconsin, Michigan (16 phiếu đại cử tri) và Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri) sẽ giúp ứng viên đảng Dân chủ giành chức tổng thống. 

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Obama đã lên tiếng kêu gọi không tái kiểm phiếu.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news