Tin mới

Một cháu bé nguy kịch vì uống nhầm dầu luyn

Thứ năm, 05/06/2014, 14:28 (GMT+7)

Mới đây, khoa Điều trị tích cực, BV Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhi bị ngộ độc dầu luyn dẫn đến viêm phổi nặng. Cháu bé được đưa đến BV trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp, da tái, nhiễm trùng nặng…

Mới đây, khoa Điều trị tích cực, BV Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhi bị ngộ độc dầu luyn dẫn đến viêm phổi nặng. Cháu bé được đưa đến BV trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp, da tái, nhiễm trùng nặng…

Mặc dù các bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng người lớn sử dụng tùy tiện các loại vỏ chai nước ngọt để đựng hóa chất khiến trẻ em nhầm tưởng là thứ nước uống được và bị ngộ độc, thế nhưng những ca ngộ độc hóa chất ở trẻ em vẫn không dừng lại.

Mới đây, khoa Điều trị tích cực, BV Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhi bị ngộ độc dầu luyn dẫn đến viêm phổi nặng. Bệnh nhân là cháu Triệu T.U, 13 tháng tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang. Cháu bé được đưa đến BV trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp, da tái, nhiễm trùng nặng…

Một cháu bé nguy kịch vì uống nhầm dầu luyn
Bệnh nhi đang trong tình trạng nguy kịch phải thở máy. Ảnh: Thịnh  An

Theo người nhà cháu bé, trước đó 5 ngày, cháu bé chơi một mình với chai nước ngọt trong đó có chứa dầu luyn rồi mở nắp uống. Khi thấy cháu bé bị sặc, ho, tím tái, khó thở người nhà đã đưa đến BVĐK tỉnh Tuyên Quang cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng nặng. Sau đó cháu bé được chuyển lên BV Nhi Trung ương. Các bác sĩ tại khoa Điều trị tích cực đã hỗ trợ hô hấp bằng thở máy áp lực cao cho trẻ, dùng kháng sinh phổ rộng… nhưng đến nay bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, cần theo dõi.

Ths.Bs Đào Hữu Nam, khoa Điều trị tích cực cho biết, ngộ độc do uống nhầm hóa chất rất dễ xảy ra ở trẻ em. Các trường hợp uống xăng, dầu hỏa có thể gây viêm phổi bởi bệnh nhân dễ dàng hít phải hơi độc của hóa chất. Với dầu luyn thì còn nguy hiểm hơn nhiều vì chất này đặc sánh, khi vào phổi đọng lại, tan trong mỡ, ngấm vào các nhánh phế quản và nhu mô phổi, khiến việc điều trị càng khó khăn.

Ngộ độc thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Thuốc, hóa chất gia dụng là các yếu tố hay gây ngộ độc cho trẻ. Do vậy, các hóa chất sử dụng trong gia đình cần được để tại những nơi kín đáo, tránh xa tầm với của trẻ em, không nên đựng hóa chất vào các vỏ chai vốn đựng nước uống. Đặc biệt, các em nhỏ ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo cần có người lớn hoặc các anh chị lớn theo dõi và chăm sóc trong quá trình vui chơi. Không để trẻ tự chơi một mình, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Thịnh An

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news