Tin mới

Một công an bị cây đè tử vong

Thứ sáu, 27/03/2015, 14:51 (GMT+7)

Thi thể Thượng sĩ Phạm Văn Tiên (25 tuổi, công tác tại Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã được đưa về quê nhà tại huyện Giao Thúy, tỉnh Nam Định an táng.

Thi thể Thượng sĩ Phạm Văn Tiên (25 tuổi, công tác tại Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã được đưa về quê nhà tại huyện Giao Thúy, tỉnh Nam Định an táng.

 

Trao đổi trên báo Người Lao Động, trung tá Phan Thanh Bình, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, công an tỉnh đã tiến hành mai táng và hỗ trợ phương tiện để đưa thi thể thượng sĩ Phạm Văn Tiên (SN 1993; Đội An ninh, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) về quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để an táng.

 

Một công an bị cây đè chết (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào chiều ngày 26/3, một người dân đã phát hiện thượng sĩ Tiên bị cây đè tại địa bà xã Trường Xuân (huyện Đắk Song), nên đã đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Tiên đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cái chết của Thượng sĩ Tiên.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an