Tin mới

"Một F22 Mỹ thừa sức đánh bại 20 tiêm kích thế hệ 4 Trung Quốc"

Thứ năm, 19/06/2014, 08:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Lực lượng Không quân của PLA và hải quân TQ sẽ không thể thách thức ưu thế trên không của Mỹ tại vùng Viễn Đông vì một máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ có khả năng đánh bại 20 tiêm kích thế hệ thứ tư của Trung Quốc khi chiến đấu trên không.

(Tinmoi.vn) Lực lượng Không quân của PLA và hải quân TQ sẽ không thể thách thức ưu thế trên không của Mỹ tại vùng Viễn Đông vì một máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ có khả năng đánh bại 20 tiêm kích thế hệ thứ tư của Trung Quốc khi chiến đấu trên không.

 

Thông tin trên được tạp chí SAPIO có trụ sở tại Tokyo tiết lộ trong số mới nhất hôm nay, 18/6.

 “Trong cuộc đụng độ trên không ở vùng Viễn Đông, Trung Quốc sẽ thua dưới tay Mỹ khi mà chỉ cần một tiêm kích F-22 của nước này có thể đấu với 20 tiêm kích thế hệ 4 của Trung Quốc”, SAPIO nhận định.

Theo đó, hai lực lượng của Trung Quốc gồm Không quân và Hải quân sẽ không thể giành được ưu thế trước sự mạnh mẽ của Không quân Mỹ trong một cuộc đụng độ trên không ở Viễn Đông.

Báo Nhật: Một F22 của Mỹ vẫn đánh bại 20 tiêm kích thế hệ 4 Trung Quốc

Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 của Mỹ có thể đánh bại 20 tiêm kích thế hệ 4 của TQ

Đối mặt với những thách thức từ việc mở rộng hàng hải của Trung Quốc, Nhật Bản đã trang bị hạm đội hộ tống (Escort Flotilla 2) có căn cứ tại Sasebo và hạm đội áp tải (Escort Flotilla 4) có căn cứ tại Kure, kết hợp cùng với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Kongo - chịu trách nhiệm đối với những hoạt động hải quân tiềm năng tại quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư. 

Tạp chí SAPIO cũng cho biết thêm, tàu ngầm lớp Soryu lớp Oyashio tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại vùng biển tranh chấp Hoa Đông, vốn được coi là một mối đe dọa lớn cho các tàu sân bay Trung Quốc hoạt động trong vùng nước.

Tuy nhiên, bài báo cũng nhấn mạnh, không nên đánh giá thấp hải quân Trung Quốc. Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, được xem là quân át chủ bài của PLA. Tuy nhiên,  tiêm kích hạm J-15 gặp nhiều hạn chế về tải trọng mang vác vũ khí khi mà dùng kiểu boong phóng nhảy cầu (không thể mang được đầy đủ theo thiết kế là 6 tấn vũ khí).

Báo Nhật: Một F22 của Mỹ vẫn đánh bại 20 tiêm kích thế hệ 4 Trung Quốc

Tàu sân bay Liêu Ninh, quân át chủ bài của PLA

Ngoài ra, Không quân Trung Quốc có thể huy động hơn 100 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 từ các căn cứ mặt đất. Tuy nhiên tạp chí này chỉ ra, Trung Quốc vẫn chưa có đủ lực để đối phó với Nhật Bản.

Hiện nay, Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản (JASDF) có gần 100 chiếc tiêm kích đa năng F-2 và 200 F-15J. Trong số đó, 70 chiếc có khả năng phối hợp với các máy bay chiến đấu của Mỹ trong một hoạt động quân sự chung chống lại Trung Quốc. Nếu Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Mỹ sẽ triển khai chiến đấu cơ F-22, mà một chiếc có thể đối phó với 10-20 máy bay Trung Quốc.

Bên cạnh đó, máy bay chiến đấu Mỹ và Nhật Bản sẽ có thể phá hủy mạng lưới phòng không của Trung Quốc được tạo ra ở quần đảo tranh chấp này. Theo SAPIO, Hải quân Mỹ và binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) sẽ có thể chiếm lại đảo Senkaku/Điếu Ngư từ trong tay lực lượng chiếm đóng Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự Trung Quốc Liu Jianping đã không đồng tình với nhận định của tờ tạp chí này. Phát biểu với tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, ông cho rằng, bài viết này hoàn toàn sai lầm. SAPIO đã phóng đại khả năng chiến đấu của Mỹ và Nhật Bản trong khi đánh giá thấp sức mạnh và ý chí của quân đội Trung Quốc.

 

Yên Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news