Tin mới

Một giám đốc chuyên lừa đảo chiếm đoạt xe ôtô

Thứ sáu, 20/06/2014, 14:34 (GMT+7)

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Đoàn Thanh Minh (40 tuổi, trú phường 5, Đông Hà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Minh làm giám đốc một công ty xây dựng ở TP Đông Hà.

 

 

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Đoàn Thanh Minh (40 tuổi, trú phường 5, Đông Hà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Minh làm giám đốc một công ty xây dựng ở TP Đông Hà.

Từ giữa tháng 4/2014 đến cuối tháng 5/2014, đối tượng này đã nhiều lần thuê xe ôtô tại các địa chỉ cho thuê xe ôtô tự lái, rồi đem đến các tiệm cầm đồ bán để lấy tiền. Điển hình, ngày 28/4, Minh thuê chiếc ôtô Toyota Corolla BKS 74A- 020.07, của ông Trần Minh Cường (53 tuổi, trú phường Đông Lương, Đông Hà) trong 7 ngày, với giá tiền 700.000đ/ngày. Quá thời hạn hợp đồng, ông Cường không thấy Minh mang xe đến trả nên gọi điện thì Minh khất hẹn.

Ngày 22/5, ông Cường vẫn không thấy Minh đem xe đến trả nên phải đến Công an TP Đông Hà trình báo sự việc. Qua truy xét, Công an TP Đông Hà phát hiện chiếc xe nói trên khi đang lưu thông tại thị xã Quảng Trị, nhưng người điều khiển là ông T (51 tuổi, trú phường An Đôn, thị xã Quảng Trị). Ông T. cho biết, đã mua lại chiếc xe từ Minh với giá 80 triệu đồng.

Trong lúc Công an TP Đông Hà đang truy tìm Minh, thì ngày 28/5, ông Hoàng Công Ẩn (trú phường Đông Lương, Đông Hà) đến cơ quan Công an trình báo, vào ngày 16/5, Minh thuê chiếc ôtô Nissan màu vàng BKS 74A- 020.56, của ông Ẩn, thời gian 8 ngày, mỗi ngày giá 800.000đ, nhưng quá hẹn mà vẫn không trả. Cùng ngày, ông Lê Mậu Hiền (45 tuổi, trú phường 1, Đông Hà), cũng trình báo, ngày 13/5, ông cho Minh thuê chiếc ôtô Innova BKS 74K- 2535, thời gian 1 tuần, đã quá hạn nhiều ngày, Minh vẫn không đem xe đến trả…

Lần theo dấu vết của gã giám đốc… lừa, trưa 7/6, các trinh sát đã tóm gọn đối tượng, khi hắn đang ngồi nhâm nhi cà phê tại quán Mục Đồng, TP Huế. Bước đầu, Minh khai nhận đã gây ra 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe ôtô đem bán. Minh bao biện, do nợ nần trong quá trình xây dựng các công trình nên thuê xe ôtô, tạm bán để trả nợ (!?)

 

Theo CAND

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news