Tin mới

Một học sinh bị chém đứt gân chân

Chủ nhật, 16/03/2014, 20:11 (GMT+7)

Thấy Hiếu cầm dao định chém nên Lâm đã bỏ chạy. Hai đối tượng này dùng xe máy đuổi theo đánh Lâm. Trường dùng gạch ném trúng người khiến Lâm ngã xuống đường, Hiếu vung dao chém vào chân phải của Lâm.

Thấy Hiếu cầm dao định chém nên Lâm đã bỏ chạy. Hai đối tượng này dùng xe máy đuổi theo đánh Lâm. Trường dùng gạch ném trúng người khiến Lâm ngã xuống đường, Hiếu vung dao chém vào chân phải của Lâm.

Ngày 12-3, ông Nguyễn Văn Hộ (trú thôn 6, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) đến Báo Gia Lai tố cáo việc con trai ông là Nguyễn Văn Lâm-học sinh lớp 11B1, Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Yok, huyện Ia Grai) bị hai đối tượng dùng dao chém gây thương tích nặng, nằm điều trị tại Viện Quân y 211 (Binh đoàn Tây Nguyên).

Theo ông Hộ, vào khoảng 11 giờ trưa 10-3, khi Lâm vừa dắt xe ra khỏi cổng Trường THPT Phạm Văn Đồng thì bị hai đối tượng tên là Hiếu và Trường chặn xe gây chuyện và lao vào đánh Lâm.

Thấy Hiếu cầm dao định chém nên Lâm đã bỏ chạy. Hai đối tượng này dùng xe máy đuổi theo đánh Lâm. Trường dùng gạch ném trúng người khiến Lâm ngã xuống đường, Hiếu vung dao chém vào chân phải của Lâm.

Vết chém khiến Lâm gục ngã tại chỗ, sau đó hai đối tượng này đã bị lực lượng Công an xã Ia Yok khống chế ngay tại hiện trường.

Một học sinh bị chém đứt gân chân

Em Nguyễn Văn Lâm đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoành Sơn

Tại Viện Quân y 211, các bác sĩ ở đây chẩn đoán Lâm bị rạn xương đòn gánh vai phải, rạn xương cánh tay phải, vết đứt sâu trên chân phải khiến vỡ xương bánh chè, đứt gân, cơ và mất máu nhiều…

Đến 3 giờ chiều cùng ngày, Viện Quân y 211 tiến hành phẫu thuật gắp những mảnh vỡ của xương bánh chè ra ngoài và nối lại gân. Theo các bác sĩ, vết thương ở chân phải Lâm có thể để lại di chứng suốt đời.

Trao đổi với P.V, ông Hộ cho biết thêm: Trước đó, Hiếu và Trường đã tổ chức đánh Lâm ngay tại sân trường khiến em bị nhiều vết xước trên cơ thể. Trao đổi qua điện thoại với P.V, Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng-Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai xác nhận vụ việc nói trên.

Theo ông Hùng, sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Ia Grai cùng Công an xã Ia Yok khống chế hai đối tượng là Đào Văn Hiếu (SN 1996, trú tại thôn Hương Bình, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) và Phan Thanh Trường (SN 1996, trú tại thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) tại hiện trường gây án.

Tại Cơ quan Điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã gây ra vụ việc trên. Trước đó Hiếu cho rằng Lâm có trêu ghẹo bạn gái của mình.

Thầy Trần Bá Công-Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng xác nhận 2 em Lâm và Trường hiện là học sinh của trường. Sau khi xảy ra sự việc học sinh bị đánh đập, nhà trường đã có báo cáo đến các đơn vị liên quan.

“Em  Lâm là học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, 2 năm liền đạt thành tích cao trong học tập. Hiện em được chọn vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sử để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh.

Còn em Trường là học sinh lớp 11B5 và đang thi hành kỷ luật cảnh cáo vì đã có những hành vi trái với quy định của nhà trường. Riêng em Hiếu, cũng từng là học sinh của Trường THPT Phạm Văn Đồng nhưng vì là học sinh cá biệt, hay quậy phá nên nhà trường kỷ luật đuổi học từ năm học lớp 10” - thầy Công cho hay.

Theo báo Gia Lai

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news