Tin mới

Một học sinh tử vong vì mất thăng bằng khi qua cầu

Thứ sáu, 06/03/2015, 21:43 (GMT+7)

Một học sinh lớp 1 ngụ tại ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang đã tử vong do đi qua cầu rạch Lý Hoàn (cách nhà khoảng 50 m), bị mất thăng bằng ngã xe vào ngày 2-3.

Một học sinh lớp 1 ngụ tại ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang đã tử vong do đi qua cầu rạch Lý Hoàn (cách nhà khoảng 50 m), bị mất thăng bằng ngã xe vào ngày 2-3.


Chiều nay 6/3, lãnh đạo UBND huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang xác nhận vụ việc trên và chỉ rõ nguyên nhân do cây cầu kém an toàn.

Hiện trường cây cầu nơi cháu Lương Thị Bích Thảo bị tai nạn. (ảnh Infonet)

Em Lương Thị Bích Thảo (6 tuổi, học sinh lớp1) - con anh Lương Văn Mươi và chị Trần Thị Chẽ, ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. Vào khoảng 16 giờ ngày 2-3, sau khi đi học về có tự đạp xe qua cầu rạch Lý Hoàn (cách nhà khoảng 50 m), bị mất thăng bằng ngã xe. Do đường vắng, không ai hay biết em Thảo bị sự cố.

Sau 15 phút, 1 em học sinh đi học về, nhìn thấy trên cầu có chiếc xe đạp trẻ em ngã mà không thấy người, em liền tri hô. Cha mẹ cháu và bà con xung quanh đã lao xuống lòng rạch mò tìm, nhưng do lòng rạch khá rộng, nhiều rong rêu, đến khoảng 15 phút sau mới tìm thấy thi thể cháu Thảo đã tử vong do ngạt nước.

Cầu Lý Hoàn do người dân xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang góp tiền xây dựng từ nhiều năm, nay đã xuống cấp. Cầu không có lan can bảo vệ, rất nguy hiểm cho người đi đường, nhất là trẻ nhỏ. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể đến thăm, tặng quà chia sẻ với gia đình của học sinh té cầu dẫn đến tử vong.

Đồng thời phía địa phương sẽ nghiên cứu, sửa chữa cây cầu kém an toàn này không để xảy ra trường hợp tai nạn đáng tiếc như trên.

Dã Quỳ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ngã xe