Tin mới

Một người đàn ông đã dùng 100.000 đồng tiền xu để mua xe hơi 1,5 tỷ

Thứ sáu, 07/07/2017, 11:16 (GMT+7)

Một ông chủ ở cửa hàng bột mỳ đã dùng 100.000 đồng tiền xu để đặt cọc mua chiếc xe ô tô mới. Nhân viên bán xe đã phải rất vất vả để đếm tiền.

Một ông chủ ở cửa hàng bột mỳ đã dùng 100.000 đồng tiền xu để đặt cọc mua chiếc xe ô tô mới. Nhân viên bán xe đã phải rất vất vả để đếm tiền.

Ông Guo là chủ của một cửa hàng bột mỳ ở huyện Trịnh Châu, Trung Quốc. Số tiền bán hàng của ông chủ yếu là tiền lẻ. Ngày 19/11 năm ngoái, ông đã dùng các bao tải và túi vải để đựng các đồng tiền xu, cùng một thùng carton đựng tiền lẻ để đi mua chiếc xe Toyota Prado, trị giá 70.000$ (tương đương 1,5 tỷ VNĐ).

Vì thế 4 nhân viên bán xe phải mất 12 giờ để đếm hết số tiền này.

Nhân viên bán xe phải đếm tiền xu bằng tay.

Tiền xu được gói trong từng túi, từng túi.

Nhân viên của đại lý hãng Toyota rất ngạc nhiên khi thấy người mua xe đặt cọc bằng 100.000 đồng xu.

Ngoài tiền xu, còn có một lượng lớn tiền giấy lẻ

 
 
 

Người thân trong nhà ông Guo đã giúp mang các bao tải và túi tiền đến đại lý bán xe.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bột mỳ Xe ô tô