Tin mới

Một người Việt bị chặt ngón tay ở sòng bạc Campuchia

Thứ sáu, 03/02/2017, 10:30 (GMT+7)

Hiện cơ quan công an Bình Thuận đang điều tra làm rõ vụ một người Việt bị chặt ngón tay do thua bạc ở sòng bạc Campuchia.

Hiện cơ quan công an Bình Thuận đang điều tra làm rõ vụ một người Việt bị chặt ngón tay do thua bạc ở sòng bạc Campuchia.

Thông tin trên được báo Thanh Niên, VOV đăng tải, nạn nhân được xác định là Lê Thanh M. (20 tuổi, ngụ xã Đồng Kho, H.Tánh Linh, Bình Thuận).

Trước đó vào ngày 21/1, M. cùng 2 người bạn cùng ngụ huyện Tánh Linh vượt biên sang Campuchia để đánh bạc. Do thua hết số tiền mang theo, nên M. đã thế thân lấy 80 triệu đồng để tiếp tục đánh bạc.

Khi mất khả năng trả nợ, M. bị chủ sòng bạc khống chế giữ người, chặt ngón tay cho 2 người bạn đi cùng mang về cho gia đình M. để uy hiếp trả tiền.

Vào chiều tối ngày 30/1, M. đã trở về nhà với ngón tay bị mất. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an Bình Thuận thụ lý, điều tra.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news