Tin mới

Một phụ nữ bị tôn cứa cổ tử vong ở Hà Nội

Chủ nhật, 25/09/2016, 19:47 (GMT+7)

Nạn nhân là một phụ nữ 66 tuổi ở Hòa Bình bị tấm tôn trên xe bò chạy ngang qua cứa vào cổ, gây đứt khí quản và tử vong đoạn cầu Chương Mỹ (Hà Nội).

Nạn nhân là một phụ nữ 66 tuổi ở Hòa Bình bị tấm tôn trên xe bò chạy ngang qua cứa vào cổ, gây đứt khí quản và tử vong đoạn cầu Chương Mỹ (Hà Nội).

Trên Vnexpress, bác sĩ Nguyễn Trí Tuệ (Khoa Điều trị tích cực, Viện 103) cho biết, khoảng  15h ngày 25/9, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân 66 tuổi trong tình trạng đứt khí quản, tổn thương mạch cảnh hai bên, ngừng tuần hoàn. Mặc dù được cấp cứu, ép tim nhưng 40 phút sau bệnh nhân tử vong.

Zing.vn thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, thời điểm khoảng 13h45 ngày 25/9, người điều khiển xe máy kéo theo xe cải tiến chở tôn và cọc tre di chuyển từ Hà Đông về Đại Thành (Quốc Oai, Hà Nội). Đến khu vực xảy ra tai nạn, dây chun chằng buộc bị đứt khiến xe cải tiến chở hàng lao sang vệ đường.

Tấm tôn sắc nhọn đã cứa trúng cổ nạn nhân lúc này đang đứng chờ bắt xe về quê (nạn nhân đứng ven đường, không có vỉa hè). 

Trước đó hai ngày, bé trai  10 tuổi ở Hoàng Mai (Hà Nội) trong lúc đi xe đạp đã vô tình va vào tấm tôn sắc nhọn trên xe xích lô đỗ ven đường. Cú đâm mạnh khiến miếng tôn cứa ngang cổ bé.

Do vết thương quá nặng, mất máu nhiều, nên cháu bé đã tử vong. Lái xe xích lô chở tôn bị công an tạm giữ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiệm việc quản lý, tuần tra, xử lý phương tiện thô sơ chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người đi đường.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news