Tin mới

Một phụ nữ gốc Việt đắc cử Thượng viện bang California

Thứ năm, 06/11/2014, 09:09 (GMT+7)

Bà Janet Nguyễn, đương kim giám sát viên Quận Cam, đã làm nên lịch sử khi được bầu chọn vào thượng viện bang California sau cuộc bầu cử diễn ra đồng thời với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hôm 4/11.

Bà Janet Nguyễn, đương kim giám sát viên Quận Cam, đã làm nên lịch sử khi được bầu chọn vào thượng viện bang California sau cuộc bầu cử diễn ra đồng thời với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hôm 4/11.

Bà Janet Nguyễn đã đánh bại ứng viên Đảng Dân chủ gốc Mexico là Jose Soloria sau một cuộc tranh cử gay cấn và ồn ào nhất từ trước đến nay với tỉ lệ phiếu bầu 60/40, trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bước chân vào chính trường Mỹ với tư cách thượng nghị sĩ bang California.

Theo kết quả này, tại cơ quan lập pháp cao nhất của tiểu bang California sẽ có dân cử người gốc Việt trong bốn năm tới.

 

Bà Janet Nguyễn trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bước chân vào chính trường Mỹ với tư cách thượng nghị sĩ bang California

“40 năm rồi cộng đồng chúng ta mới làm nên lịch sử ngày hôm nay,” Giám Sát Viên Janet Nguyễn cảm động tuyên bố, khi kết quả của Cơ Quan Bầu Cử Orange County cho thấy bà dẫn trước đối thủ Jose Solorio.

Ông Jose Solorio từng là nghị viên Santa Ana, rồi sau đó làm dân biểu tiểu bang, và hiện là chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dục Ðại Học Rancho Santiago.

Trong khi đó, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 4/11 là một chiến thắng lớn cho Đảng Cộng hòa. Đó cũng là tiếng nói không tán đồng của người Mỹ đối với chính sách của Tổng thống Barack Obama. Hai năm cuối của Tổng thống Obama chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn, trừ khi ông tìm được sự đồng thuận với đảng đối lập trong việc đưa ra những Chính sách mới.

Theo kết quả mới nhất, Đảng Cộng hòa đã giành được 52/100 ghế tại Thượng viện và 226/435 ghế tại Hạ viện.

 

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news