Tin mới

Một thành phố Trung Quốc rực lửa "đón ma" trong tháng cô hồn

Thứ năm, 27/08/2015, 11:23 (GMT+7)

Cư dân tại thành phố Đạt Châu (Dazhou), thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã kéo nhau tới bờ sông Zhouhe vào ngày 24/8 để đốt vàng mã và đồ cúng tế trong lễ Zhongyuan (lễ hội Ma) diễn ra vào rằm tháng 7 âm lịch.

Cư dân tại thành phố Đạt Châu (Dazhou), thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã kéo nhau tới bờ sông Zhouhe vào ngày 24/8 để đốt vàng mã và đồ cúng tế trong lễ Zhongyuan (lễ hội Ma) diễn ra vào Rằm tháng 7 âm lịch.

Trong lễ cô hồn, phổ biến trong Phật giáo và Đạo giáo tại các nước châu Á, mọi người quan niệm người chết sẽ quay lại thế giới của người sống. Để chào đón tổ tiên đã qua đời, con cháu sẽ đốt hương ở cửa nhà và đốt những đống lửa và đèn lồng để dẫn đường cho ma.

Dưới đây là hình ảnh người dân đốt đèn lồng và đốt lửa dọc bờ sông Zhouhe trong Zhongyuan hôm 24/8 vừa qua.

Bờ sông Zhouhe sáng rực vì người dân đốt lửa và đồ cúng tế với quan niệm dẫn đường cho tổ tiên về nhà.

Truyền thông địa phương đưa tin phong tục này đã gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

 
 
 
 
 

Bảo Linh (ảnh: ChinaFotoPress)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news