Tin mới

Một trường Đại học ở TP HCM thay đổi khung giờ, sinh viên phải đến trường từ 6h sáng!

Thứ năm, 18/10/2018, 20:57 (GMT+7)

Sinh viên của trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã đưa ra rất nhiều ý kiến bàn luận về quyết định mới này của nhà trường.

Sinh viên của trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã đưa ra rất nhiều ý kiến bàn luận về quyết định mới này của nhà trường.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vừa có thông báo thay đổi khung giờ giảng dạy, áp dụng từ Học kỳ 2 năm học 2018.

Theo đó, khung giờ giảng dạy của trường bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 22 giờ 10 đêm. Một ngày tại trường sẽ học 17 tiết. Tiết 1 bắt đầu từ 6h sáng. Mỗi tiết học kéo dài 50 phút, nghỉ giải lao 10 phút (riêng buổi tối học liên tục không giải lao).

Việc yêu cầu sinh viên đi học từ 6h sáng không phải là điều dễ dàng chút nào. Nhiều sinh viên bày tỏ quan điểm buồn bã trên Fanpage của nhà trường sau khi nhận được thông báo này.

Một trường Đại học ở TP HCM thay đổi khung giờ, sinh viên phải đến trường từ 6h sáng! - Ảnh 1.
 

Trang Phạm: "Thực sự 6h30 đã là 1 cái gì đó rất không đúng rồi, giờ còn 6h".

Võ Phương Linh đặt câu hỏi: “Không biết trường khi đưa ra thông báo có cân nhắc, khảo sát tình hình, nhu cầu dạy học của sinh viên, giảng viên không? Riêng mình tin chưa đến 1/3 sinh viên, giảng viên trường muốn điều này”.

Phạm Bảo Phương: "Hồi xưa mà như này là xác định nghỉ tiết đầu, mà thường nghỉ tiết đầu sẽ nghỉ luôn mấy tiết sau."

Tuy nhiên nhà trường cũng đã ghi chú rõ là không xếp thường xuyên tiết học 6h sang và tiết 21:20-22:10 cho sinh viên.

Minh Hải

Theo Helino/ Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news