Tin mới

Một xe tăng Abrams M1 do Mỹ sản xuất bị bắn cháy ở Yemen

Thứ ba, 01/09/2015, 17:27 (GMT+7)

Chiếc xe tăng Abrams M1 bị trúng đạn vào giữa tháp pháo và ngay sau đó nổ tung vì kho đạn trong thân chiếc thiếp giáp bị kích nổ.

Chiếc xe tăng Abrams M1 bị trúng đạn vào giữa tháp pháo và ngay sau đó nổ tung vì kho đạn trong thân chiếc thiếp giáp bị kích nổ.

[mecloud]WImV5TMHF0[/mecloud]Truyền thông Nga đưa tin kèm hình ảnh video cho biết, 1 chiếc xe tăng Abrams M1 do Mỹ sản xuất do lực lượng liên quân do A Rập Saudi dẫn đầu triển khai ở Yemen đã bị bắn cháy.
Chiếc xe tăng chủ lực Abrams M1 đã bị bắn tan xác bằng các tên lửa chống tăng vác vai có từ thời kỳ Liên Xô Fagot.

 Abrams M1 trong chiến tranh Iraq

Lực lượng đã bắn trúng chiếc xe tăng Mỹ được cho là các tay súng phiên quân ở Yemen.
Chiếc xe tăng Abrams M1 bị trúng đạn vào giữa tháp pháo và ngay sau đó nổ tung vì kho đạn trong thân chiếc thiếp giáp bị kích nổ.

Không có thông tin gì về thương vong từ chiếc xe tăng chiến đấu bị bắn hạ nhưng nhiều khả năng kíp lái không thể sống sót sau cú tấn công bất ngờ.

 Tên lửa chống tăng Fagot

Tên lửa chống tăng Fagot là vũ khí do Liên Xô chế tạo và được trang bị phổ biến vào thập niên 1970.

Fagot sử dụng đầu đạn tấn công nặng 2,5 kg, nó có khả năng đâm xuyên giáp sắt thông thông thường dày 600mm.

Tầm bắn của tên lửa Fagot hiệu quả trong khoảng cách từ 2.500 km trở lại.

Hoà Bình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news