Tin mới

Mưa đá bất thường lớn nhất 30 năm qua ở Tuyên Quang

Chủ nhật, 03/04/2016, 16:13 (GMT+7)

Trận mưa đá ở Tuyên Quang kéo dài hơn 10 phút với đường kính hạt lên tới 8cm khiến nhiều mái tôn, mái xi măng bị thủng và nhiều hoa màu bị dập nát.

Trận mưa đá ở Tuyên Quang kéo dài hơn 10 phút với đường kính hạt lên tới 8cm khiến nhiều mái tôn, mái xi măng bị thủng và nhiều hoa màu bị dập nát.

[mecloud]DwrBGXPnT0[/mecloud]

(video nguồn Ôtôfun)

Vào 6h45 đến 6h55 sáng 3/4, tại thị trấn Vĩnh Lộc, các xã Tân Thịnh, Tân An, Phúc Thịnh thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang xảy ra trận mưa đá lớn bất ngờ. 

Những hạt đá to bằng nắm đấm. Ảnh: Đài Tuyên Quang/ Nguồn Vnexpress.

Đường kính hòn đã từ 4-8cm kèm theo gió giật mạnh đã khiến nhiều mái nhà của người dân bị thủng, gương xe máy, ô tô bị vỡ rất nhiều.

Đây là trận mưa đá lớn nhất trong 30 năm qua. Ông Trần Quốc Hiệp, Trưởng trạm thủy văn Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết, trước trận mưa đá thời tiết bình thường, không có cảnh báo nào đặc biệt tại khu vực này.

Về nguyên nhân mưa đá, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang cho biết, ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao suy yếu và biến tính kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao đã gây mưa. Nhà chức trách đang thống kê thiệt hại.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news