Tin mới

Mưa lớn, cây cổ thụ bật gốc đè bẹp bốt cảnh sát giao thông

Thứ sáu, 29/08/2014, 11:50 (GMT+7)

Mưa lớn kết hợp với gió giật đã khiến một cây phượng cổ thụ đã bật gốc, đè bẹt một bốt cảnh sát giao thông.

Mưa lớn kết hợp với gió giật đã khiến một cây phượng cổ thụ đã bật gốc, đè bẹt một bốt cảnh sát giao thông.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h40 ngày 29/8, tại ngã tư đường Bà Triệu giao với đường Nguyễn Trường Tộ, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, một cây phượng cổ thụ cao gần 20 mét, có bán kính thân khoảng 30cm đã bất ngờ bật gốc đổ xuống đường.

Cây phượng cổ thụ bật gốc đè bép bốt CSGT

Khi cây cổ thụ đổ xuống đường có rất nhiều người đang tham gia giao thông đi ngang qua đoạn đường này, rất may không có ai bị thương. Tại hiện trường, cây phượng đổ chắn ngang nửa làn đường Bà Triệu, một bốt CSGT cạnh đỏ bị đè bép dúm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT, nhân viên môi trường đô thị đã đến hiện trường điều tiết giao thông cũng như tiến hành cắt bỏ thân cây phượng, giải phóng hiện trường.

Được biết, từ đêm 28/8 trên địa bàn TP.Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến phồ bị ngập cục bộ. Thao nhận định ban đầu, mưa lớn kết hợp với gió giật chính là nguyên nhân khiến cây phượng cổ thụ bật gốc.

P.V (Theo Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news