Tin mới

Quảng Bình: Mưa lớn kèm lũ quét khiến nhiều ô tô bơi trên đường

Thứ sáu, 14/10/2016, 23:05 (GMT+7)

Do mưa lớn kết hợp với lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và sông Gianh (Quảng Bình) đang lên nhanh, đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình ngập 3 mét. Nhiều nơi nước ngập như lũ cuốn.

Do mưa lớn kết hợp với lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và sông Gianh (Quảng Bình) đang lên nhanh, đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình ngập 3 mét. Nhiều nơi nước ngập như lũ cuốn. 

[mecloud]Roj6s072sV[/mecloud]

Đợt mưa lớn 2 ngày qua khiến Quảng Bình ngập sâu trong nước lũ, nhiều nhà dân chỉ còn thấy nóc. Một số trường học phải cho học sinh nghỉ, giao thông đình trệ, nhiều đoạn đường sắt bị nước lũ chia cắt.

[mecloud]hYMssccRP5[/mecloud]

Được biết, chiều 14/10, tỉnh Quảng Bình bị ngập nước ở rất nhiều điểm, nước bao vây tứ phía khiến hệ thống giao thông tê liệt. 

Người dân chật vật di chuyển trong mưa to, đường ngập nặng. Ảnh: FB

Vùng bị ngập nặng nhất tại Minh Hóa là xã Tân Hóa. Đây là rốn lũ “truyền thống” của vùng này đã bị cô lập từ nhiều giờ qua. Tính đến 19h, mưa lũ đã làm 3 người chết, 2 người mất tích, 9 người bị thương. Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập và tốc mái, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Nước ngập ngang ô tô. Ảnh: FB Nguyễn Quỳnh Phương

Trên Lao Động đưa tin, tại Quảng Bình hiện đã có 2 người chết do mưa lũ, đó là ông Lê Văn Thân (SN 1968, trú thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) bị sét đánh chết vào lúc 12h trưa ngày 14/10 và một người chưa rõ danh tính (70 tuổi, ở xã Quảng Long, thị xã Ba Đồn) bị chết do sửa mái nhà.

Nước dâng nhanh sắp nhấn chìm một ô tô. Ảnh: FB

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, đã có 2 người mất tích là Thái Xuân Năng (62 tuổi), ở thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa và một thanh niên chưa rõ tên tuổi bị nước cuốn trôi tại ngầm Cà Ai xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Bị thương 9 người do lũ và lốc xoáy, nặng nhất là Nguyễn Phương Thảo (SN 1969), thôn 1, xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện huyện Tuyên Hóa có 230 nhà bị ngập sâu; huyện Minh Hóa có 45 nhà dân ở thôn Phú Nhiêu (xã Thượng Hóa) bị ngập sâu, nơi ngập sâu nhất khoảng 2,5m.

Tại huyện Quảng Trạch có 22 nhà bị ngập sâu tại xã Phù Hóa. Tại thị xã Ba Đồn có 600 nhà bị ngập sâu từ 0.8-2m tại xã Quảng Sơn; xã Quảng Minh bị cô lập hoàn toàn; xã Quảng Trung bị ngập hơn 100 nhà tại thôn Biểu Lệ.

Nhiều hecta hoa màu và gia súc, gia cầm bị trôi. Nhiều tuyến giao thông và tuyến đường sắt Bắc - Nam đang bị chia cắt.[mecloud] qmr4vYksOU[/mecloud]

Đức Hòa 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news