Tin mới

Mưa lớn khiến Tân Sơn Nhất "thất thủ", nhiều chuyến bay phải đổi hướng

Thứ ba, 27/09/2016, 07:53 (GMT+7)

Trận mưa lớn chiều tối 26/9 tiếp tục khiến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) xảy ra tình trạng ngập nặng, hậu quả làm nhiều chuyến bay đến sân bay này buộc phải bay vòng về các sân bay khác.

Trận mưa lớn chiều tối 26/9 tiếp tục khiến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) xảy ra tình trạng ngập nặng, hậu quả làm nhiều chuyến bay đến sân bay này buộc phải bay vòng về các sân bay khác.

Sân bay Tân Sơn Nhất luôn chìm trong biển nước trong 3 trận mưa gần đây. Ảnh: Khánh Bằng

Trên Tuổi trẻ, VietNamNet, dẫn lời một vị đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết, có 3 chuyến bay của hãng này từ Yangon (Myanmar), Hà Nội và Đà Nẵng về TP.HCM chiều 26/9 phải bay về hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Nhiều chuyến bay phải hoãn lại giờ đi và đến nên nhiều hành khách phải ngồi chờ. Ảnh: FB

“Có thêm rất nhiều chuyến bay khác không thể cất cánh nên khách phải chờ đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất”, vị đại diện này cho biết.

[mecloud]C5kw8Y0lfq[/mecloud]

Phía Vietnam Airlines (VNA) cũng cho biết hãng này cũng phải chuyển hướng hạ cánh của năm chuyến bay từ Melbourne (Úc), Hồng Kông, Quảng Châu (Trung Quốc) và Hà Nội sang các sân bay lân cận để chờ thời tiết tốt và điều kiện khai thác bình thường trở lại.

Nhiều hành khách bay từ TP.HCM đi Hà Nội cho biết phải chuyển giờ bay 2 lần, và phải vật vã hơn 2 giờ đồng hồ để chờ bay.

Ngoài ra, nhiều hành khách hàng bay các chuyến đáp xuống Tân Sơn Nhất đúng vào cao điểm của cơn mưa cho biết, đã phải bay vòng trên trời cả giờ đồng hồ.

Theo một vi đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết từ lúc 16h50 đến 17h50 chiều ngày 26/9, tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có mưa to với lượng mưa 104,3ml, tầm nhìn 600m, và trần mây 300m.

Các chỉ số này dưới mức tiêu chuẩn cất hạ cánh nên để đảm bảo an toàn vì vậy Trung tâm Quản lý bay Miền Nam đã không cho phép tàu bay cất hạ cánh.

Cụ thể, có khoảng 12 chuyến bay phải chuyển hướng đáp tại các sân bay địa phương khác. Do lượng mưa nhiều hơn 104ml nên tại Tân Sơn Nhất xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại một số sân đậu số 11, 12, 24 và 27.

Vị đại diện này cho biết thêm: “Đến 17h53 máy bay cất hạ cánh bình thường trở lại. So với 2 lần mưa lớn gây ngập cục bộ sân đậu trước đây ngày 26/8 và 11/9 thì lần này tốc độ thoát nước đã nhanh hơn rất nhiều.

Nếu như những lần mưa lớn trước phải mất gần 2 giờ mới thoát hết nước thì lần này chỉ mất 1h20 toàn bộ nước ngập ở khu vực sân đậu đã được rút hết”.

Vietnam Airlines (VNA) cũng vừa ra thông báo do ảnh hưởng của bão Megi đến Đài Loan, để bảo đảm an toàn, trong chiều 26/9 và ngày 27/9 Hãng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác của 20 chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Loan.

Để phục vụ hành khách bị ảnh hưởng, ngày 28/9, một số chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Loan sẽ được VNA khai thác bằng tàu bay thân rộng Airbus A330 với khả năng chuyên chở nhiều hơn.

Đồng thời, VNA khuyến nghị hành khách có kế hoạch đến/đi từ các sân bay Đài Loan trong thời gian này nên thường xuyến theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết nhằm chủ động trong lịch trình đi lại.

Cơn mưa rào chiều qua 26/9 xảy ra đúng vào giờ cao điểm và lan rộng ra các vùng ven khiến người dân Sài thành chật vật khi tham gia giao thông. Các quận trung tâm ngập sâu, đặc biệt tại các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Q. 10, Q. 12... có nơi ngập mấp mé yên xe dẫn đến tình trạng ùn tắc do nhiều xe chết máy. Có nơi chảy xiết đến nỗi trôi cả xe máy.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: SàiGòn