Tin mới

Mưa lớn ở Hà Nội: Xế hộp "bơi" trên biển nước

Thứ ba, 22/09/2015, 08:43 (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài tại Hà Nội từ chiều tối ngày 21/9 đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông bị ùn tắc.

Mưa lớn kéo dài tại Hà Nội từ chiều tối ngày 21/9 đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông bị ùn tắc.

Theo ghi nhận, mưa lớn đã khiến một số tuyến đường ngập sâu như: Chân cầu Vĩnh Tuy, Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Thanh Đàm, Vành đai 3 (ngã ba Khuyến Lương), Lĩnh Nam, Định Công, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Vòng xuyến ngã tư Cổ Linh (đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, bờ Bắc), Nguyễn Văn Linh (trước số nhà 270).

Mưa lớn ở Hà Nội: Cuối đường Dương Đình Nghệ đoạn ra Công viên Cầu Giấy bị ngập 

Đoạn cuối đường Dương Đình Nghệ. Ảnh Đặng Mai
Xe đạp điện bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập. Ảnh Đặng Mai

 

Mưa lớn, khiều tuyến đường ở khu vực Long Biên bị ngập nặng. Ảnh Lê Hương 

Xem thêm Video: Sài Gòn ngập trong biển nước ngày 15/9

[mecloud]cCeVZFaf49[/mecloud]

Cảnh ngập lụt ở Hà Nội cũng được các thành viên của diễn đàn otofun chia sẻ rộng rãi.

Mưa lớn khiến nhiều xế hộp "bơi" trên biển nước tại ngõ 34 Vĩnh Tuy sáng nay. Ảnh: Hoàng Vũ Dương

 

Gầm cầu Vĩnh Tuy cũng bị ngập sâu. Ảnh: Phạm Quốc Huy

 

Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên. Ảnh Nguyen Thanh Nam

Đền Lừ. Ảnh Lăng Hưng

 

Khu vực cầu Vĩnh Tuy cũng ngập sâu. Ảnh Trương Thành

Khu vực Đào Tấn vào đêm ngày 21/9. Ảnh Bo He
 

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng thấp tồn tại trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nên ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa trong đêm và sáng sớm nay đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối 21/09 đến 1h sáng 22/09 phổ biến 10- 30mm, có nơi lớn hơn như: trung tâm Hà Nội (Quận Hoàn Kiếm) 115mm; Bắc Ninh 101mm; Thanh Hóa 35mm...

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong sáng nay (22/9) ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-70, có nơi trên 100mm.      

Ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông, suối, ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa... 

   

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đường ngập