Tin mới

Mưa lũ ở miền Trung nhiều hộ dân bị cô lập, 4 người chết

Thứ sáu, 18/09/2015, 15:11 (GMT+7)

Mưa lớn ở miền Trung kéo dài khiến lũ trên các sông ở địa bàn tiếp tục lên nhanh. Mưa lũ ở miền Trung đã khiến 4 người chết, nhiều hộ dân bị cô lập.

Mưa lớn ở miền Trung kéo dài khiến lũ trên các sông ở địa bàn tiếp tục lên nhanh. Mưa lũ ở miền Trung đã khiến 4 người chết, nhiều hộ dân bị cô lập.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 15/9 trên địa bàn các tỉnh miền Trung có mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Lò (Thanh Hóa)...dâng cao.

Tại Hà Tĩnh

Mưa lớn từ ngày 15/9, đã khiến 2.000m3 đất đá từ vạt núi ở xã Sơn Kim I (Hương Sơn) đổ xuống QL8A, gây ác tắc giao thông từ thị xã Hồng Lĩnh đi các huyện Đức Thọ, Hương Sơn và cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Khối lượng đất đá đổ xuống lấp kín quốc lộ 8A rộng 10 m, với chiều dài trên 50 m. 

Ngày 16/9, nước sông Ngàn Phố (huyện Hương Sơn) dâng cao đến mức 10,7m, trên mức báo động 1 là 0,78m. Hàng trăm nhà dân bị ngập nước, đồ đạc bị hư hỏng, cuốn trôi. Khu vực cầu Giang- Phố bắc qua sông Ngàn Phố, nối các xã sơn Giang, Sơn Quang, thị trấn Phố Châu bị ngập sâu, nhiều hộ dân ở khu vực này bị chia cắt, phương tiện lưu thông duy nhất là thuyền.

Nước lũ ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh báo Tiền phong

 

Theo tin tức trên báo Hà Tĩnh, vào khoảng 22h đêm 16/9, mưa lớn đã khiến 2 ngôi nhà của hộ dân thuộc huyện Hương Sơn bị sập. Đặc biệt vào 15h ngày 17/9, em Lê Anh T (sinh năm 1998, ở thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) cùng 2 người bạn chèo thuyền đi chơi trên ruộng lúa ngập lũ trong thôn thì bị lật thuyền. Hậu quả em T bị tử vong do nước cuốn trôi.

Cũng trong ngày 17/9, trong lúc đi chăn trêu em Nguyễn Tùng D. (10 tuổi, học sinh trưởng tiểu học Hương Giang, Hương Khê) đã bị dòng nước lũ cuốn trôi, tử vong.

Mưa lũ ở Hà Tĩnh đã khiến 771 ha lúa, 53,6 ha ngô bị ngập; hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước, đường quốc lộ 8A tại Km82 bị sạt lở 3000 m3.

Tại Nghệ An

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã thống kê, mưa lũ tại Nghệ An đã khiến 1 nhà bị sập; 74 ha lúa, 214 ha ngô, 5 ha mía, 162ha rau màu, 15 ha sắn bị ngập, hư hỏng; 24 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 8 công trình thủy lợi bị hư hỏng; các tuyến tỉnh lộ: 543, 545, 542, 531, 531B, 537, quốc lộ 48 B bị ngập, sạt lở cục bộ nhiều đoạn. Đường giao thông liên xã bị sạt lở: 6918m3 đất đá.

Theo tin tức trên báo Nghệ An, vào khoảng 10h30 ngày 17/9, em Lô Minh Đ. (6 tuổi, học sinh trường Tiểu học Tiền Phong 2, trú bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) trên đường đi học về qua con suối nhỏ, đã bị nước lũ cuốn trôi. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm, đến trưa cùng ngày phát hiện thi thể em Đ. cách nơi xảy ra vụ việc 20m.

Tại tỉnh Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, những ngày qua trên địa bản tỉnh xảy ra mưa lớn kéo dài, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt.

Đặc biệt tại huyện Quan Sơn, nhiều đoạn trên tuyến đường 217 bị ngập sâu, đoạn qua cầu Phà Lò ngập tới 4m. Quốc lộ 217 là con đường duy nhất nối các huyện miền xuôi lên huyện Quan Sơn, tuy nhiên nước ngập sâu khiến huyện Quan Sơn bị cô lập hoàn toàn. Các tuyến đường liên xã trong huyện Quan Sơn cũng bị nước lũ chia cắt.

Báo Vnexpress đưa tin, mưa lớn đã khiến hàng trăm ha hoa màu của các  huyện Vĩnh Lộc, Tĩnh Gia, Như Xuân bị ngập úng. Vào chiều ngày 17/9, bà Lê Thị Thứ (57 tuổi, trú xã Xuân Lộc, Triệu Sơn) đã bị sét đánh trúng, tử vong.

Liên quan đến diễn biến của tình hình mưa lũ miền Trung, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, vào sáng ngày 18/9, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên nhanh. Lũ trên thượng lưu các sông ở Thanh Hóa có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2, hạ lưu còn dưới mức báo động 1; các sông ở Nghệ An lên xấp xỉ mức báo động 1.

Trung tâm Khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven sông, ngập úng ở vùng trũng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt lũ quét và sạt lở ở các huyện Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Mường Lát, Như Xuân, Như Thành, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành (Thanh Hóa).

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news