Tin mới

Munich xây tường cách âm cao 4m ngăn người tị nạn

Thứ hai, 07/11/2016, 09:26 (GMT+7)

Chính quyền Munich, Đức sẽ xây dựng một bức tường cách âm cao 4m đển găn cách khu tạm trú cho người tị nạn và nhà dân địa phương.

Chính quyền Munich, Đức sẽ xây dựng một bức tường cách âm cao 4m đển găn cách khu tạm trú cho người tị nạn và nhà dân địa phương.

Chính quyền Munich quyết định xây bức tường cao 4m để ngăn cách khu dân cư với khu tị nạn. Ảnh: AP

Theo tờ Deutsche Welle, quyết định xây bức tường cách âm này là kết quả của sự thỏa hiệp giữa cư dân khu Neuperlach và chính quyền Munich.

Đài Sputnik của Nga dẫn lại thỏa thuận cho biết các bước tường phải ngăn được người leo trèo, không thể dùng để chơi bóng. Những ngôi nhà gần nhất cách khu tạm trú 25m, ngăn cách bởi một dải đất và con đường. Một số người dân Neuperlach đã đòi tăng cường cách âm, một số còn kiện ra tòa án Munich về việc xây khu tị nạn.

Theo thông báo từ Văn phòng Cảnh sát hình sự Liên bang Đức, trong 6 tháng đầu năm 2016, người tị nạn từ châu Phi và Trung Đông đã gây ra hơn 142 nghìn vụ tội phạm.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news